Chủ tịch Quốc hội dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Mai Chi |

Sáng 24.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã tham dự Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI.

Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông của tỉnh Hải Dương – công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Hội đồng nhân dân tỉnh thứ XVI khóa 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của tỉnh.

Theo ông Hiển, các chỉ tiêu về tổng sản phẩm trên địa bàn, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tổng mức đầu tư toàn xã hội… đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Thêm 5 huyện trong tỉnh hoàn thành chương trình nông thôn mới.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu như thu ngân sách nhà nước giảm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa phục hồi do ảnh hưởng của dịch…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, xem xét và quyết định, ban hành nhiều cơ chế chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cũng phải thẳng thắn nhìn vào những mặt còn khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội để đắt ra những yêu cầu lớn cho các cấp chính quyền, đặc biệt là vai trò quan trọng của HĐND tỉnh. “Mặc dù tình hình dịch bệnh đã được khống chế, nhưng còn diễn biến phức tạp và gây ra nhiều hệ lụy trên toàn cầu, nên ta không thể chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó, nhiệm vụ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội là rất nặng nề, đòi hỏi sự tập trung đoàn kết, quyết tâm cao của Trung ương và các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh, Hải Dương phải tiếp tục trở thành điểm sáng của vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, do đó, thời gian tới, tỉnh cần phải triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện thành công những kế hoạch đề ra, nhất là những cơ chế chính sách được Quốc hội, Chính phủ ban hành để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVD-19. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, Hải Dương cần tăng cường công tác quản lý về các lĩnh vực đất đai, môi trường, quy hoạch, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương phải thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND trong quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nguyên Dũng |

“Quốc hội, Chính phủ luôn lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển”, đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi thăm, làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Thanh Bình - Phú Mỹ vào hôm nay 22.7, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bãi rác trắng khói "uy hiếp" hàng trăm hộ dân ở Hải Dương

Đặng Luân |

Bãi rác 4.000m2 tại xã Quang Phục (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) những ngày qua trở thành nỗi ám ảnh của hàng trăm hộ dân sống quanh đây bởi mùi rác thải, khói khét bao trùm.

Hải Dương: Điều tra 2 túi "chông thép" tự chế trên cầu Phả Lại

Đặng Luân |

Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) thu giữ, điều tra làm rõ  2 túi đinh thép nhọn "bỏ quên" trên cầu Phả Lại, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nguyên Dũng |

“Quốc hội, Chính phủ luôn lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển”, đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi thăm, làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Thanh Bình - Phú Mỹ vào hôm nay 22.7, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bãi rác trắng khói "uy hiếp" hàng trăm hộ dân ở Hải Dương

Đặng Luân |

Bãi rác 4.000m2 tại xã Quang Phục (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) những ngày qua trở thành nỗi ám ảnh của hàng trăm hộ dân sống quanh đây bởi mùi rác thải, khói khét bao trùm.

Hải Dương: Điều tra 2 túi "chông thép" tự chế trên cầu Phả Lại

Đặng Luân |

Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) thu giữ, điều tra làm rõ  2 túi đinh thép nhọn "bỏ quên" trên cầu Phả Lại, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.