Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV

Vương Trần |

Sáng 28.10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Đại hội thi đua yêu nước Toà án Nhân dân lần thứ IV và kỷ niệm 75 năm Truyền thống Toà án Nhân dân (TAND).

Dự Đại hội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình. Cùng dự có 159 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước TAND giai đoạn 2015-2020.

Trình bày diễn văn khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình khẳng định truyền thống vẻ vang 75 năm truyền thống của ngành Toà án.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình. Ảnh T.Vương
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình. Ảnh T.Vương

Ông Nguyễn Hoà Bình cho biết, cùng với cả nước, 5 năm qua, TAND Tối cao đã phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị. Phong trào đã có sức lan toả mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Nhiều hệ thống toà án địa phương, toà án quân sự sáng tạo, đổi mới cách làm, nhiều phong trào thi đua với chủ đề dễ nhớ, dễ thực hiện. Kết quả của phong trào thi đua, đã tạo ra khí thế sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ công chức các toà án nỗ lực phấn đấu, đề ra những sáng kiến, giải pháp, mô hình hay mang tính đột phá, lập nên nhiều thành tích xuất sắc.

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình được Nhà nước, Chính phủ, TAND Tối cao phong tặng các danh hiệu cao quý. Đã có 63 tập thể, 96 cá nhân điển hình tiên tiến được suy tôn, 19 thẩm phán mẫu mực, 56 thẩm phán tiêu biểu, 281 thẩm phán giỏi được vinh danh; 3 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 4 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 172 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao Động...

“Những tấm gương được vinh danh hôm nay thực sự là những hạt nhân của phong trào thi đua”- ông Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh T.Vương
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh T.Vương

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Những thành tựu mà hệ thống toà án đạt được trong 75 năm xây dựng và phát triển có sự đóng góp quan trọng từ kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động thường xuyên, liên tục; là sự tiếp nối truyền thống quý báu được vun đắp bởi nhiều thế hệ cán bộ toà án qua các giai đoạn phát triển của đất nước.

Phát động phong trào thi đua trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tâm đắc và ủng hộ phong trào “Thi đua vì Công lý” mà Chánh án TAND Tối cao vừa phát động.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống Toà án phải phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua, trong đó cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở, để lan tỏa hơn nữa hiệu ứng của các phong trào thi đua. Quan tâm, chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm cổ vũ, động viên phong trào thi đua, tạo hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho TAND. Ảnh T.Vương

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Toà án Nhân dân; trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Toà án Quân sự Trung ương.

Trước khi diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Toà án Nhân dân lần thứ IV, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức khánh thành trụ sở làm việc mới tại địa chỉ 43 đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Vương Trần |

Sáng 28.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc tại Hà Nội.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX

Ái Vân |

Ngày 27.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã trọng thể tiến hành phiên khai mạc.

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 27.10, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Thủ tướng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Vương Trần |

Sáng 28.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc tại Hà Nội.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX

Ái Vân |

Ngày 27.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã trọng thể tiến hành phiên khai mạc.

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 27.10, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.