Chủ tịch Quốc hội đến Thổ Nhĩ Kỳ dự MSEAP 3: Dấu mốc mới trong việc tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị

P.V |

Sáng 9.10.2018 theo giờ địa phương, tại thành phố Antalya (Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai mạc Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu lần thứ 3 (MSEAP-3).

Chuyến thăm là một dấu mốc mới trong việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong chuyến công tác này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu lần thứ ba (MSEAP-3) theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga V.Volodin và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang, đồng Chủ tịch sáng lập Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á- Âu (MSEAP); thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim.

Tham dự Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam MSEAP-3 có các đồng chí: Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Võ Trọng Việt - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện-Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trịnh Văn Chiến - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương.

Sau khi dự MSEAP-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội nước ta thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là chuyến thăm cao nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta tới Thổ Nhĩ Kỳ. 

P.V
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga

Thanh Hà |

Bên lề Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á Âu lần thứ 3 (MSEAP 3) tổ chức tại Atalyta, Thổ Nhĩ Kỳ, chiều tối 8.10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu

THANH HÀ |

Chiều 4.10, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin, nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - hai đồng chủ tịch sáng lập Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu lần thứ 3 được tổ chức tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ từ 7 - 12.10.

Ngân sách phải được quản lý, giám sát chặt chẽ

Xuân Hải |

Sáng 20.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Tại phiên họp, đa số các ý kiến trong Ủy ban TVQH không đồng tình với đề nghị sửa đổi Luật Đầu tư công khi luật này mới có hiệu lực được 3 năm và cho rằng chỉ sửa những quy định cứng nhắc, bất cập, chưa đầy đủ.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga

Thanh Hà |

Bên lề Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á Âu lần thứ 3 (MSEAP 3) tổ chức tại Atalyta, Thổ Nhĩ Kỳ, chiều tối 8.10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu

THANH HÀ |

Chiều 4.10, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin, nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - hai đồng chủ tịch sáng lập Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu lần thứ 3 được tổ chức tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ từ 7 - 12.10.

Ngân sách phải được quản lý, giám sát chặt chẽ

Xuân Hải |

Sáng 20.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Tại phiên họp, đa số các ý kiến trong Ủy ban TVQH không đồng tình với đề nghị sửa đổi Luật Đầu tư công khi luật này mới có hiệu lực được 3 năm và cho rằng chỉ sửa những quy định cứng nhắc, bất cập, chưa đầy đủ.