Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trà Vinh tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Tối ngày 29.4, tỉnh Trà Vinh tổ chức mít-tinh kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh; Trưởng Ban Dân vận trung ương Bùi Thị Minh Hoài; cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Ông Lê Văn Hẳn – Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu.
Ông Lê Văn Hẳn – Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn – Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, vùng đất Trà Vinh được hình thành từ rất lâu đời, thuộc vùng Tây Nam Bộ. Kể từ khi địa danh Trà Vinh được xác lập với tư cách là tỉnh vào năm 1900, theo dòng lịch sử, tỉnh Trà Vinh đã nhiều lần đổi tên, sáp nhập và tái lập cho phù hợp với tình hình. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết tách tỉnh Cửu Long thành tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh; tỉnh Trà Vinh chính thức được tái lập, đi vào hoạt động từ tháng 5.1992 và phát triển ổn định đến ngày nay.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những thành tựu 30 năm tái lập tỉnh và dự báo những thời cơ, thác thức trong thời gian tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu quan trọng là: Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu ý nghĩa, to lớn, rất đỗi tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vinh qua các thế hệ.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Trà Vinh tiếp tục chú trọng, huy động, sử dụng mọi nguồn lực để giải quyết thành công Chiến lược về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và quá trình đô thị hóa; coi trọng cả về phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, đẩy mạnh kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, hình thành các liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản phẩm và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư, liên kết vùng và tiểu vùng để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là về kinh tế biển; tiếp tục sắp xếp, nâng cao năng lực, hiệu lực của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Cùng với đó, tỉnh cần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

30 bộ đàn đá được xác nhận kỷ lục Việt Nam tại Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Bộ đàn đá với số lượng 30 bộ có tên gọi “Âm vang khát vọng Trà Vinh”. Mỗi chiếc đàn có trọng lượng 5 tấn với 16 thanh đá có độ dày, mỏng khác nhau, kích thước đàn dài 3,2m. Tổng nguồn kinh phí thực hiện công trình khoảng 6 tỉ đồng được xã hội hóa 100%.

Ngắm vẻ đẹp chùa Âng - ngôi cổ tự Khmer ngàn năm tuổi tại Trà Vinh

Mai Hương - Tạ Quang |

Toàn tỉnh Trà Vinh có nhiều ngôi chùa Khmer, trong đó chùa Âng được xem là một trong những ngôi chùa lớn và độc đáo nhất trong hệ thống các ngôi chùa Khmer trong tỉnh.

Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh: Cơ hội tốt để quảng bá du lịch

Mai Hương - Tạ Quang |

Trà Vinh - Chiều ngày 18.4, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5.1992 - 5.2022)

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

30 bộ đàn đá được xác nhận kỷ lục Việt Nam tại Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Bộ đàn đá với số lượng 30 bộ có tên gọi “Âm vang khát vọng Trà Vinh”. Mỗi chiếc đàn có trọng lượng 5 tấn với 16 thanh đá có độ dày, mỏng khác nhau, kích thước đàn dài 3,2m. Tổng nguồn kinh phí thực hiện công trình khoảng 6 tỉ đồng được xã hội hóa 100%.

Ngắm vẻ đẹp chùa Âng - ngôi cổ tự Khmer ngàn năm tuổi tại Trà Vinh

Mai Hương - Tạ Quang |

Toàn tỉnh Trà Vinh có nhiều ngôi chùa Khmer, trong đó chùa Âng được xem là một trong những ngôi chùa lớn và độc đáo nhất trong hệ thống các ngôi chùa Khmer trong tỉnh.

Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh: Cơ hội tốt để quảng bá du lịch

Mai Hương - Tạ Quang |

Trà Vinh - Chiều ngày 18.4, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5.1992 - 5.2022)