Chủ tịch Quốc hội dâng hoa tại Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi

Song Minh |

Nhân dịp sang thăm chính thức Ấn Độ, sáng 16.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi - nhà lãnh đạo, vị Anh hùng dân tộc vĩ đại của Ấn Độ và thăm Đại lộ Hồ Chí Minh.

Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi là nơi Mahatma Gandhi được hỏa táng chỉ một ngày sau khi bị ám sát.

Mahatma Gandhi là nhà ái quốc vĩ đại và được coi là người Cha của đất nước Ấn Độ độc lập. Ông đã từ bỏ cuộc sống quyền quý, từ bỏ nghề luật sư ở Nam Phi để trở về đấu tranh cho nền độc lập của Ấn Độ.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dâng hoa tại Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi. Ảnh: TTXVN

Năm 1958, Bác Hồ đã đến viếng Gandhi và trồng cây đại để tưởng nhớ. Cây đại ngày càng xanh tươi, tỏa bóng với mùi hương thơm ngát. Đây cùng là minh chứng thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam  chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam  chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm bên cây đại Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng tại Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi . Ảnh: TTXVN

Ghi sổ lưu niệm tại Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết: “Mahatma Gandhi đã để lại di sản vô giá cho nhân dân Ấn Độ và nhân loại về giá trị của độc lập và tự do. Hình ảnh và tư tưởng của Người sống mãi trong lòng chúng ta”.

Cũng trong sáng nay (16.12), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đã tới thăm Đại lộ Hồ Chí Minh. Đây là một trong những đại lộ lớn nhất tại thủ đô New Delhi với chiều dài gần 6km và được đồng hành cùng các đại lộ lớn mang tên các vĩ nhân lớn khác của thế giới như Nelson Mandela - Tổng thống và nhà đấu tranh cho tự do của Nam Phi, nguyên Thủ tướng Thụy Điển Olaf Palmer hoặc là đại lộ mang tên lục địa Châu Phi.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội thăm Đại lộ Hồ Chí Minh ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Việc Ấn Độ đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho một đại lộ lớn giữa thủ đô New Delhi là một cử chỉ có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện sự kính trọng của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đối với Bác Hồ cũng như sự gắn bó mật thiết trong quan hệ giữa hai nước.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam là trụ cột chính trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ

Khánh Minh |

Ngày 15.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp cộng đồng người Việt ở Ấn Độ

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết chuyến thăm Ấn Độ của đoàn đại biểu Việt Nam nhằm góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp hậu duệ nhà Lý ở Hàn Quốc

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn-Việt Choi Young-ju và Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân sáng 14.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam là trụ cột chính trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ

Khánh Minh |

Ngày 15.12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp cộng đồng người Việt ở Ấn Độ

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết chuyến thăm Ấn Độ của đoàn đại biểu Việt Nam nhằm góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp hậu duệ nhà Lý ở Hàn Quốc

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn-Việt Choi Young-ju và Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân sáng 14.12.