Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng bầu cử Quốc gia

Vương Trần |

Chiều 3.8, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ nhất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chủ trì phiên họp.

Tham dự Phiên họp có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Dự hội nghị còn có các Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia; các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ban Công tác đại biểu.

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, căn cứ vào quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch; các Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đồng thời Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết 118 về thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, việc thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại nhiệm kỳ này so với nhiệm kỳ trước là sớm hơn một kỳ họp để giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ động, sớm đi vào hoạt động, có thêm quỹ thời gian để hướng dẫn các quy định mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương vừa được Quốc hội khóa XIV sửa đổi. 

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn bản, làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động của Hội đồng. Cụ thể, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ cho ý kiến vào 7 Dự thảo nghị quyết.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Bao gồm: Dự thảo Nghị quyết phân công thành viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế đặc biệt của Hội đồng Bầu cử Quốc gia;

Dự thảo Nghị quyết quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, ban hành năm 2015. (Nghị quyết này thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng tại phiên họp này cho ý kiến để làm cơ sở Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành);

Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia;

Dự thảo Nghị quyết Hội đồng thành lập các tiểu ban: Nhân sự, giải quyết khiếu nại tố cáo, văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền, an ninh trật tự an toàn xã hội và văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia;

Dự thảo Chương trình các phiên họp của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Dự thảo Phân công soạn thảo và ban hành văn bản.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Vương Trần-Cao Nguyên-Đặng Chung |

Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Danh sách gồm 4 Phó Chủ tịch và 16 Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Vương Nguyên Chung |

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Quốc hội biểu quyết thông qua làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Vương Trần-Cao Nguyên-Đặng Chung |

Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Danh sách gồm 4 Phó Chủ tịch và 16 Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Vương Nguyên Chung |

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Quốc hội biểu quyết thông qua làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.