Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp lãnh đạo Anh và Cuba

Thanh Hà |

Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực trong bối cảnh Anh đang đẩy mạnh triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhân dịp tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III tại London, Vương quốc Anh từ ngày 4-6.5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có các cuộc tiếp Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle, Phó Chủ tịch Hạ viện Nigel Evans, Bộ trưởng Ngoại giao James Cleverly, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và nhiều thành viên nội các của Chính phủ Anh; gặp và trao đổi ngắn với Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Việc hai bên ra Tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2010-2020), ký kết, triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA), tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ... cho thấy quyết tâm của Chính phủ hai nước trong việc nâng quan hệ lên tầm cao mới, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó hiệu quả với các thách thức khu vực, toàn cầu.

Các lãnh đạo Anh khẳng định ý nghĩa quan trọng chuyến công tác của Chủ tịch nước, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Các lãnh đạo Anh nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực trong bối cảnh Anh đang đẩy mạnh triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển năng động của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh trong hơn 10 năm qua trên mọi lĩnh vực như chính trị, kinh tế, giáo dục - đào tạo...

Các lãnh đạo Anh nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nghị viện và giao lưu nhân dân; tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định UKVFTA và các cơ chế hợp tác song phương như đối thoại chiến lược - an ninh - quốc phòng, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư (JETCO), đối thoại chính sách quốc phòng.

Hai bên khẳng định mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như an ninh - quốc phòng, phát triển nền kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Anh tích cực hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), góp phần thực hiện các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba Salvador Valdes Mesa. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba Salvador Valdes Mesa. Ảnh: TTXVN

Cũng theo Bộ Ngoại giao, trong trao đổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba Salvador Valdes Mesa, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam  - Cuba, nhân kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Cuba là điển hình của sự trong sáng, hiếm có, mẫu mực, thủy chung.

Ông Salvador Valdes Mesa cho rằng quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, vun đắp, thể hiện qua việc hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, gần đây nhất là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Cuba và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do ông Roberto Morales Ojeda - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba làm trưởng đoàn thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Cuba cho rằng, các cơ chế hợp tác giữa hai nước phát huy hiệu quả; hai bên phối hợp, trao đổi ‎ý kiến chặt chẽ tại các tổ chức và diễn đàn đa phương; bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước tham quan nơi Karl Marx từng làm việc và nghiên cứu

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm phòng đọc của Bảo tàng Anh, tham quan những ấn phẩm mang dấu ấn của Karl Marx thời kỳ ông sinh sống, làm việc và nghiên cứu về Chủ nghĩa cộng sản khoa học tại Vương quốc Anh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ ở London

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt hoa tại biển tưởng niệm Bác Hồ tại tòa nhà New Zealand House trên phố Hay Market ở thủ đô London vào sáng 5.5 (giờ địa phương).

Chủ tịch nước đến London, bắt đầu chương trình dự lễ đăng quang Nhà vua Anh

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh mục tiêu chuyến tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III nhằm củng cố và tăng cường nền tảng quan hệ và tin cậy chính trị Việt Nam - Anh, nâng cao quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Hiện trường vụ cháy lớn tại chợ huyện ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Vụ cháy lớn ở chợ huyện (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã thiêu rụi nhiều ki-ốt gây ra thiệt hại lớn cho các tiểu thương.

Đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội lên tiếng vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù

Quang Đại |

Đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội đã lên tiếng về bản án 5 năm tù đối với bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Các ngân hàng ASEAN kẹt giữa biến động lãi suất và rủi ro tín dụng

Song Minh |

Các ngân hàng ở ASEAN đang chuẩn bị cho những cơn gió ngược từ biến động lãi suất và rủi ro tín dụng tiềm ẩn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không đồng đều.

Bổ nhiệm 3 Đại tá công an giữ các chức vụ Cục trưởng, Giám đốc

Quang Việt |

Ngay sau kì nghỉ lễ, trong tuần qua, ngành công an có việc điều động, bổ nhiệm với 3 đại tá giữ các chức vụ lãnh đạo ngành.

Bắc Ninh bắt đầu bồi thường dự án đường Vành đai 4

Vân Trường |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), hiện một số phường đang tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho Dự án đường Vành đai 4.

Chủ tịch nước tham quan nơi Karl Marx từng làm việc và nghiên cứu

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm phòng đọc của Bảo tàng Anh, tham quan những ấn phẩm mang dấu ấn của Karl Marx thời kỳ ông sinh sống, làm việc và nghiên cứu về Chủ nghĩa cộng sản khoa học tại Vương quốc Anh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ ở London

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến đặt hoa tại biển tưởng niệm Bác Hồ tại tòa nhà New Zealand House trên phố Hay Market ở thủ đô London vào sáng 5.5 (giờ địa phương).

Chủ tịch nước đến London, bắt đầu chương trình dự lễ đăng quang Nhà vua Anh

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh mục tiêu chuyến tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III nhằm củng cố và tăng cường nền tảng quan hệ và tin cậy chính trị Việt Nam - Anh, nâng cao quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực ngày càng thiết thực và hiệu quả.