Chủ tịch Nước trao Quyết định bổ nhiệm 6 đại sứ nhiệm kỳ 2018-2021

TTXVN |

Chiều 26.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định cho 6 Đại sứ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021 tại 6 địa bàn thường trú và 9 địa bàn kiêm nhiệm.

Theo quyết định của Chủ tịch Nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ;

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại New York (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ);

Đồng chí Tạ Văn Thông được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại New Zealand, kiêm nhiệm Cộng hòa Fiji và Nhà nước độc lập Samoa;

Đồng chí Phạm Vinh Quang được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Timor Leste và Quốc gia độc lập Papua New Guinea;

Đồng chí Lê Huy Hoàng được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Mozambique, kiêm nhiệm Cộng hòa Madagascar, Cộng hòa Seychelles và Cộng hòa Mauritius;

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, kiêm nhiệm Cộng hòa Arab Syria và Cộng hòa Iraq.

Sau Lễ trao Quyết định, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tiếp và giao nhiệm vụ cho 6 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021.

Các đại sứ được bổ nhiệm lần này đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện tốt năng lực công tác, giàu nhiệt huyết và nhận nhiệm vụ trong thời điểm quan trọng, có tính định hình cho cả giai đoạn sắp tới.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang chỉ rõ, qua hơn 30 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước trong quan hệ đối ngoại rộng mở, bao gồm cả những khuôn khổ hợp tác chặt chẽ với các đối tác quan trọng được nâng lên. Tuy nhiên, môi trường an ninh và phát triển đang có diễn biến phức tạp.

Những nguy cơ đối với chủ quyền lãnh thổ (cả ở trên bộ và trên biển…), khó khăn trong phát triển (nguồn lực, chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh…), các thách thức mang tính toàn cầu và các thách thức an ninh phi truyền thống (an ninh nguồn nước, an ninh mạng, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia…) diễn ra gay gắt.

Chính vì vậy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đối ngoại - một trong những lực lượng ở tuyến đầu, đòi hỏi phải có tư duy mới và cách nhìn mới “biến nguy thành an”, biến thách thức thành cơ hội, định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trong cục diện thế giới và khu vực đang định hình hiện nay.

Về ngoại giao kinh tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Cơ quan đại diện là đầu mối quan trọng ở nước ngoài, các Đại sứ cần chú trọng nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế, nhất là hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao...

TTXVN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước gặp mặt cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 26.3, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với 87 cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

Chủ tịch Nước hoan nghênh Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại liên Triều

Khánh Minh |

Tại buổi hội đàm ngày 23.3 với Tổng thống Moon Jae-in, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy đối thoại liên Triều và giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha

Hải Anh |

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng chào đón chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, chuyến thăm xông đất Việt Nam của nguyên thủ nước ngoài trong năm mới Mậu Tuất 2018.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chủ tịch Nước gặp mặt cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 26.3, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với 87 cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

Chủ tịch Nước hoan nghênh Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại liên Triều

Khánh Minh |

Tại buổi hội đàm ngày 23.3 với Tổng thống Moon Jae-in, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc trong thúc đẩy đối thoại liên Triều và giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha

Hải Anh |

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng chào đón chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, chuyến thăm xông đất Việt Nam của nguyên thủ nước ngoài trong năm mới Mậu Tuất 2018.