Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono

Ngọc Vân |

Ngày 12.9, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đến chào nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 và cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 10.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi và chia sẻ về những mất mát người dân Nhật Bản đang gánh chịu do động đất lớn vừa xảy ra tại tỉnh Hokaido, phía bắc Nhật Bản.

Chủ tịch Nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, toàn diện và thực chất của Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân trong dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định sự tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được tăng cường.

Chủ tịch Nước đề nghị Bộ trưởng Taro Kono nỗ lực đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả thông qua tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, ngành, địa phương; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản thực chất, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Bộ trưởng Kono khẳng định sự phát triển bền vững của Việt Nam sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, Nhật Bản ủng hộ và sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản muốn đóng góp vào thành công Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ mong muốn đóng góp vào thành công của Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nhật Bản muốn đóng góp vào thành công Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ mong muốn đóng góp vào thành công của Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018.