Chủ tịch Nước Trần Đại Quang: “Cộng đồng doanh nghiệp là động lực thực hiện hoá các mục tiêu của APEC”

THUỲ TRANG |

“Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo ra những động lực mới nhằm hiện thực hoá mục tiêu cao nhất của hợp tác APEC”, là phát biểu của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại phiên toàn thể Đối thoại với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC tại Đà Nẵng chiều 10.11.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhận định, các nhà lãnh đạo APEC sẵn sàng đối thoại với doanh nghiệp trước khi bước vào cuộc hội nghị quan trọng. 20 khuyến nghị rất cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp khu vực đều rất thiết thực. 

Những vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm cũng là những vấn đề mà các nhà lãnh đạo APEC đang trăn trở và trao đổi để tìm ra giải pháp và hướng đi phù hợp.

Cụ thể, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh những nội dung sau:

Thứ nhất, liên kết kinh tế khu vực, kết nối tự do hóa thương mại và đầu tư đã, đang và sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của hợp tác APEC. Các nền kinh tế thành viên đều cam kết sẽ đẩy mạnh việc hoàn tất các mục tiêu Bogor, trong đó, tập trung hơn vào các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư, các giải pháp giảm các rào cản phi thuế quan. 

Tại hội nghị cấp cao ngày mai các nhà lãnh đạo sẽ bàn thảo về những định hướng nhằm đẩy nhanh hơn nỗ lực hoàn tất các mục tiêu Bogor, kết nối các chuỗi cung ứng, củng cố hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy các thỏa thuận thương mại khu vực, và hướng tới xây dựng khu vực thương mại tự do Châu Á - Thái Bình Dương.

Thứ 2, hội nghị các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp về việc cần đẩy mạnh việc tham gia của doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, nhỏ và vừa vào thị trường toàn cầu, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp, quyền năng kinh tế của phụ nữ,…. Các nhà lãnh đạo APEC cam kết sẽ tạo ra những chính sách và khuôn khổ pháp lý để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thứ 3, đề xuất phát triển thúc đẩy bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội, an ninh, lương thực, … cũng đã được các nhà lãnh đạo chỉ đạo các cấp làm việc của APEC làm từ đầu năm đến nay tập trung xây dựng những khuôn khổ hợp tác dài hạn về thúc đẩy bao trùm về toàn bộ các lĩnh vực. Những vấn đề này cũng sẽ được thảo luận tại hội nghị quan trọng ngày mai (11.11).

“Chúng ta có thể tự hào, APEC đã trở thành một trong những diễn đàn hợp tác hợp tác thành công nhất giữa nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp.

Tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hãy tiếp tục chung sức, đồng hành cùng nhà nước trong giai đoạn then chốt hiện nay và sắp tới. Tôi tin tưởng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo ra những động lực mới nhằm hiện thực hoá mục tiêu cao nhất của hợp tác APEC là vì doanh nghiệp, vì người dân”, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.