Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

HẢI ANH |

Nhận lời mời của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, ngày 2.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4.3.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển sâu rộng sau khi 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016.

Chuyến thăm nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác then chốt đang phát triển thuận lợi và tạo đà cho các lĩnh vực có tiềm năng trong thời gian tới, trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tại cuộc họp báo ngày 1.3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, dự kiến trong thời gian thăm Ấn Độ, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang sẽ hội kiến Tổng thống Ấn Độ, hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ, tiếp các lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo một số đảng của Ấn Độ. Ngoài ra, Chủ tịch Nước cũng sẽ tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, dự lễ khai trương Không gian Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ và một số hoạt động khác.

Kết thúc chuyến thăm Cộng hòa Ấn Độ, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammad Abdul Hamid, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh từ ngày 4 - 6.3.

HẢI ANH
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước gặp mặt các Tham tán Thương mại ở nước ngoài

Theo VOV |

"Hệ thống thương vụ ở nước ngoài cần chủ động nắm bắt các diễn biến tại thị trường sở tại, kịp thời khuyến nghị chính sách về thị trường cho Việt Nam".

Ấn Độ kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI ANH |

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2 - 4.3) của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, các tờ báo hàng đầu của Ấn Độ như The Economic Times (ET), Times of India… có những bài viết về chuyến thăm cũng như tác động tới quan hệ song phương.

Chủ tịch Nước làm việc với Văn phòng Thường trực BCĐ cải cách tư pháp Trung ương

X.Q |

Ngày 28.2, tại Hà Nội, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương - đã có buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chủ tịch Nước gặp mặt các Tham tán Thương mại ở nước ngoài

Theo VOV |

"Hệ thống thương vụ ở nước ngoài cần chủ động nắm bắt các diễn biến tại thị trường sở tại, kịp thời khuyến nghị chính sách về thị trường cho Việt Nam".

Ấn Độ kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI ANH |

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2 - 4.3) của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, các tờ báo hàng đầu của Ấn Độ như The Economic Times (ET), Times of India… có những bài viết về chuyến thăm cũng như tác động tới quan hệ song phương.

Chủ tịch Nước làm việc với Văn phòng Thường trực BCĐ cải cách tư pháp Trung ương

X.Q |

Ngày 28.2, tại Hà Nội, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương - đã có buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.