Chủ tịch nước: TPHCM cần phối hợp với các tỉnh đưa người lao động trở lại

MINH QUÂN |

Nhìn nhận vấn đề việc làm, lao động là một trong những điểm mấu chốt của TPHCM thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM cần phối hợp với các tỉnh, thành trong việc đưa người lao động trở lại, đào tạo, kết nối người lao động với doanh nghiệp.

TPHCM cần lấy lại đà tăng trưởng

Ngày 12.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM làm việc với HĐND, UBND TPHCM về giám sát công tác phòng chống dịch, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2021.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM tập trung 5 nhiệm vụ thiết yếu trong việc khôi phục kinh tế. Trong đó, TPHCM cần đảm bảo huyết mạch kinh tế, lưu thông hàng hóa, hoạt động tài chính, tín dụng, cung ứng, nguồn lao động được thông suốt.

Đối với các khó khăn của doanh nghiệp, địa phương cần sớm đối thoại, nắm bắt để triển khai nhanh, hiệu quả việc hỗ trợ vốn, thuế. Chủ tịch nước cũng nhìn nhận, vấn đề việc làm, lao động là một trong những điểm mấu chốt của TPHCM thời gian tới. TPHCM cần phối hợp với các tỉnh, thành trong việc đưa người lao động trở lại, đào tạo, kết nối người lao động với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành phố cần tiếp tục đảm bảo an sinh, xã hội cho người dân trên địa bàn.

Chủ tịch nước tặng tranh cho TPHCM.  Ảnh: TTBC
Chủ tịch nước tặng tranh cho TPHCM. Ảnh: TTBC

Về định hướng thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch trung hạn, phục hồi kinh tế giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch này nhằm lấy lại đà tăng trưởng và tạo sức bật cho những năm sau.

Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu Quốc hội, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM sớm đề xuất Quốc hội, Chính phủ tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM lên 23% ngay đầu năm 2022 để thành phố có thêm nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch nước cũng đề nghị TPHCM thực hiện việc cải cách chính sách rộng hơn, nhằm tăng cường môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo ra cơ hội việc làm. Các chính sách về đào tạo nhân lực, đầu tư, xuất nhập khẩu, TPHCM cần tìm cách khắc phục những vướng mắc về thể chế đang cản trở việc phát triển kinh tế.

Trên quy mô rộng hơn, việc phát triển kinh tế TPHCM cần tính toán đến việc thay vì di chuyển lao động đến thành phố thì sẽ dịch chuyển cơ sở sản xuất đến thị trường lao động.

“Với vai trò "anh hai Nam bộ", TPHCM cần chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách để cùng các địa phương trong vùng phân bổ sản xuất hợp lý, tránh việc tập trung lao động tại một địa bàn” – Chủ tịch nước nói.

Ngoài ra, cần nghiên cứu để có liên kết vùng rõ hơn giữa TPHCM với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là Long An, Bình Dương, Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đề nghị TPHCM cần sớm xây dựng trung tâm tài chính khu vực. “Khi chưa có trung tâm tài chính khu vực đặt tại TPHCM thì mô hình tăng trưởng của chúng ta chưa đạt yêu cầu” – Chủ tịch nước nói.

Sớm xây nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Trước đó phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết TPHCM chuẩn bị nhiều chiến lược trong giai đoạn tới. Trong đó, có chiến lược về xã hội sẽ quan tâm đến dân cư, nhà ở cho người lao động.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.  Ảnh: TTBC
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: TTBC

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước, các đại biểu Quốc hội tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy cơ chế chính sách giúp thành phố sớm xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. “Có nhiều người đến thành phố đã ăn ở một cách rất đơn giản. Thậm chí, khi thành phố phát gạo, họ cũng không có nồi mà nấu ăn; khi gặp dịch phải giữ khoảng cách nhưng cũng không giữ được” – ông Nên nói.

Còn chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, trong chiến lược phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, trụ cột đầu tiên và quan trọng nhất là trụ cột y tế.

TPHCM tập trung xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo dịch, trong đó sử dụng các cơ sở dữ liệu vào phòng chống dịch. Bên cạnh đó, sẽ củng cố hệ thống y tế, trong đó y tế cơ sở để làm tốt chăm sóc sức khoẻ cho người dân nói chung, chăm sóc điều trị cho người dân mắc COVID-19 nói riêng.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi.  Ảnh: TTBC
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Ảnh: TTBC

TPHCM tập trung vào trụ cột thứ 2 đó là an sinh xã hội. Từ đây đến cuối năm kinh tế hồi phục dần nhưng vẫn còn một bộ phận người dân chưa có việc làm, chưa có thu nhập nên TPHCM tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Song song với đó thành phố chăm lo cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi. TPHCM triển khai đề án nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp.

Về phục hồi phát triển kinh tế, ông Phan Văn Mãi cho biết, UBND TPHCM đã giao các sở ngành đang khẩn trương triển khai chương trình phục hồi kinh tế. Đồng thời, mong các cơ quan Trung ương phối hợp hỗ trợ giúp thành phố trong việc xây dựng chương trình này.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước: Giữ chân người lao động để không đứt gãy chuỗi sản xuất

MINH QUÂN |

Tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc giữ chân người lao động là nhiệm vụ hàng đầu của huyện Hóc Môn trong giai đoạn này để không đứt gãy chuỗi sản xuất.

TPHCM sẽ xây 1 triệu nhà giá rẻ cho công nhân, người thu nhập thấp

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đang lên kế hoạch phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân, người có thu nhập thấp.

Chủ tịch nước: Pháo đài chống dịch không phải là “ngăn sông cấm chợ”

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: Phòng chống dịch bệnh không phải là biệt lập để ngăn lưu thông hàng hóa, ngăn chặn dịch chuyển lao động. Nếu không làm tốt sẽ gây ách tắc cho doanh nghiệp lưu thông, đứt gãy chuỗi cung ứng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ tịch nước: Giữ chân người lao động để không đứt gãy chuỗi sản xuất

MINH QUÂN |

Tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc giữ chân người lao động là nhiệm vụ hàng đầu của huyện Hóc Môn trong giai đoạn này để không đứt gãy chuỗi sản xuất.

TPHCM sẽ xây 1 triệu nhà giá rẻ cho công nhân, người thu nhập thấp

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố đang lên kế hoạch phát triển 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân, người có thu nhập thấp.

Chủ tịch nước: Pháo đài chống dịch không phải là “ngăn sông cấm chợ”

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: Phòng chống dịch bệnh không phải là biệt lập để ngăn lưu thông hàng hóa, ngăn chặn dịch chuyển lao động. Nếu không làm tốt sẽ gây ách tắc cho doanh nghiệp lưu thông, đứt gãy chuỗi cung ứng.