Chủ tịch Nước, Thủ tướng gửi điện mừng 70 năm Quốc khánh Triều Tiên

H.Liên |

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng lãnh đạo Triều Tiên nhân 70 năm Quốc khánh.

Nhân kỷ niệm lần thứ 70 Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9.9.1948 – 9.9.2018, ngày 8.9, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Pong-Ju.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên rộn ràng đón thượng khách nước ngoài tới thăm

Thanh Hà |

Số lượng lớn khách nước ngoài đang dồn về Bình Nhưỡng trong tuần này để dự lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump "ngóng" lá thư từ lãnh đạo Triều Tiên

H.Liên |

Hôm 7.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, một lá thư từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà ông tin tưởng là có nội dung tích cực đang được chuyển tới tay ông.

"Lỡ hẹn" ở Triều Tiên, khả năng ông Tập Cận Bình - Kim Jong-un “hội ngộ” tại Nga?

H.Liên |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Nga vào tuần tới, các quan chức nước này cho biết hôm 7.9. Hội nghị này có thể có sự tham dự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Triều Tiên rộn ràng đón thượng khách nước ngoài tới thăm

Thanh Hà |

Số lượng lớn khách nước ngoài đang dồn về Bình Nhưỡng trong tuần này để dự lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump "ngóng" lá thư từ lãnh đạo Triều Tiên

H.Liên |

Hôm 7.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, một lá thư từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà ông tin tưởng là có nội dung tích cực đang được chuyển tới tay ông.

"Lỡ hẹn" ở Triều Tiên, khả năng ông Tập Cận Bình - Kim Jong-un “hội ngộ” tại Nga?

H.Liên |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Nga vào tuần tới, các quan chức nước này cho biết hôm 7.9. Hội nghị này có thể có sự tham dự của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản.