Chủ tịch nước thăm, tặng quà cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu TP.Hải Phòng

M.Dung |

Chiều ngày 19.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước thăm, tặng quà một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố; làm việc với Công ty TNHH thương mại Sao Mai (Cụm công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng).

Tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và bày tỏ ấn tượng về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Sao Mai, với sự phát triển, chăm lo của doanh nghiệp, đời sống người lao động đạt mức cao cả về vật chất và tinh thần, mức thu nhập bình quân trực tiếp năm 2021 đạt 11,5 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, Công ty có chính sách tốt nhất cho con của người lao động như: Xây nhà trẻ miễn phí hoàn toàn cho con người lao động từ 1 - 5 tuổi; phối hợp với Trung tâm đào tạo APOLO tổ chức các khóa học tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh luyện thi IELTS miễn phí liên tục cho con em công nhân lao động; định kỳ hàng năm, Công ty đã tổ chức các khóa học hè ngoại khóa cho con cán bộ công nhân viên…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại Sao Mai. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại Sao Mai. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Từ khi đi vào hoạt động sản xuất năm 2007 với gần 100 lao động, đến nay, Công ty TNHH Thương mại Sao Mai có 5 nhà máy may mặc hiện đại trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Công ty cũng tham gia cổ phần, liên doanh, liên kết với 27 nhà máy được trải dài từ các tỉnh miền Trung và miền Bắc, mang lại việc làm cho hơn 5.000 lao động tại các địa phương khác.

Cũng trong chiều 19.7, Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác thăm, tặng quà một số cá nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1941, là đảng viên 55 năm tuổi Đảng, hiện ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng). Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1941, là đảng viên 55 năm tuổi Đảng, hiện ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng). Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Tại các gia đình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp ủy, chính quyền TP.Hải Phòng tiếp tục làm tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, dành điều kiện quan tâm, chăm lo đến đời sống của các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh, người có công. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm tri ân công lao to lớn của gia đình người có công với cách mạng.

M.Dung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Oman, Czech chào từ biệt

Hải Anh |

Ngày 19.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Oman và Đại sứ Cộng hòa Czech chào từ biệt, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm ngày 27.7 tại Quảng Nam

THUỲ TRANG |

Ngày 17.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã tham dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 -27.7.2022) tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch nước: Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các ý kiến tại cuộc làm việc đã tập trung làm rõ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan nhà nước.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Oman, Czech chào từ biệt

Hải Anh |

Ngày 19.7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Oman và Đại sứ Cộng hòa Czech chào từ biệt, kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm ngày 27.7 tại Quảng Nam

THUỲ TRANG |

Ngày 17.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã tham dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 -27.7.2022) tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch nước: Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các ý kiến tại cuộc làm việc đã tập trung làm rõ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan nhà nước.