Chủ tịch nước thăm hỏi, chúc mừng các Nhà giáo tại TPHCM

MINH QUÂN |

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chiều tối ngày 15.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, chúc mừng một số Nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng Thạc sỹ, Nhà giáo Triệu Thị Huệ tại Phường 15 (quận 4). Nhà giáo Triệu Thị Huệ nguyên là Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Cô Triệu Thị Huệ có 26 năm giảng dạy liên tục, 15 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 15 lần được Chủ tịch UBND TPHCM và Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng Bằng khen.

Trong quá trình công tác, cô Triệu Thị Huệ đã không ngừng cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho trường, thành phố, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; biên soạn tài liệu, sách tham khảo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, tri ân, biểu dương, đánh giá cao Nhà giáo Triệu Thị Huệ đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người với nhiều thành tích cao trong giảng dạy, nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng dạy và học. Ngay cả khi nghỉ hưu, cô vẫn tiếp tục có những cống hiến thiết thực cho ngành giáo dục.

Cách đây hai tháng, chồng cô Triệu Thị Huệ qua đời vì COVID-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ chia buồn sâu sắc với gia đình, mong cô kiên cường vượt qua nỗi đau mất mát, sớm trở lại cuộc sống trong bối cảnh bình thường mới.

Chủ tịch nước cũng mong muốn cô Triệu Thị Huệ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, truyền cảm hứng tích cực để đào tạo nhân tài cho TPHCM và đất nước.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Anh hùng Lao động Lý Hòa tại phường Tân Mỹ (quận 7).

Chủ tịch nước bày tỏ sự tri ân tới Nhà giáo Lý Hòa vì những cống hiến của ông cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Sau khi bị thương nặng trong kháng chiến chống Mỹ, ông đã tự học và thi đỗ vào Khoa Vật lý - Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó được đào tạo trở thành giảng viên của Trường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với Nhà giáo Lý Hòa.  Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với Nhà giáo Lý Hòa. Ảnh: TTXVN

Nhà giáo Lý Hoà, nguyên là Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học tổng hợp TPHCM (từ năm 1977-1990). Với những cống hiến to lớn cho ngành giáo dục, Nhà giáo Lý Hòa được Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Lao động và được Chủ tịch nước tuyên dương Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch nước biểu dương Nhà giáo Lý Hòa, dù nghỉ hưu vẫn tiếp tục cống hiến cho nền giáo dục nước nhà, trong đó hiện vẫn đóng góp đào tạo chương trình nghiên cứu sinh Vật lý đại cương cho một số trường Đại học ở phía Nam.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Những người làm ngành giáo dục thực hiện sứ mệnh rất vẻ vang và đáng tự hào

. |

Nhấn mạnh tất cả những người làm trong ngành giáo dục đều đang thực hiện sứ mệnh rất vẻ vang và đáng tự hào, Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, mọi người, mọi nhà, mọi bậc cha mẹ... cùng chung tay sát cánh với ngành giáo dục, với các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người.

Vinh danh nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2021

ANH THƯ |

Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2021 nhằm biểu dương, tôn vinh và tri ân các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục.

Thủ tướng gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu

Vương Trần |

Sáng ngày 14.11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những người làm ngành giáo dục thực hiện sứ mệnh rất vẻ vang và đáng tự hào

. |

Nhấn mạnh tất cả những người làm trong ngành giáo dục đều đang thực hiện sứ mệnh rất vẻ vang và đáng tự hào, Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành, mọi người, mọi nhà, mọi bậc cha mẹ... cùng chung tay sát cánh với ngành giáo dục, với các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người.

Vinh danh nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2021

ANH THƯ |

Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2021 nhằm biểu dương, tôn vinh và tri ân các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục.

Thủ tướng gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu

Vương Trần |

Sáng ngày 14.11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.