Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng thưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chiều 9.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ của đội tuyển đã lập thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023 của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

Theo TTXVN, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các vận động viên khác là: Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Các vận động viên Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trước đó, ngay sau khi đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần và thắng đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) ngày mùng 6 Tết Nhâm Dần, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời khen ngợi, biểu dương các cầu thủ và huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Chiều 8.2, Chủ tịch nước đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện nhanh các thủ tục, đúng quy định để kịp thời khen thưởng hai huấn luyện viên, cùng với các cầu thủ nam và nữ đội tuyển quốc gia đã lập nhiều thành tích xuất sắc, trong đó phải quan tâm nhiều hơn nữa đến các cầu thủ nữ, vốn có điều kiện tập luyện và thi đấu khó khăn hơn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đào tạo bóng đá nữ trẻ Việt Nam: Thuận lợi ít, khó khăn nhiều

AN NGUYÊN |

Bất chấp nhiều thành công đạt được, bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác đào tạo trẻ.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng được nhận nhiều phần thưởng

Lê Thanh Phong |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways sẽ đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trở về vào ngày 10.2 tới, sau kỳ tích giành vé dự World Cup 2023.

Bóng đá nữ dự World Cup: Để không là lần đầu tiên và duy nhất

Tam Nguyên |

Tấm vé World Cup là cột mốc lịch sử, nhưng làm thế nào để nó không phải là đầu tiên và duy nhất với bóng đá nữ Việt Nam?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đào tạo bóng đá nữ trẻ Việt Nam: Thuận lợi ít, khó khăn nhiều

AN NGUYÊN |

Bất chấp nhiều thành công đạt được, bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác đào tạo trẻ.

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng được nhận nhiều phần thưởng

Lê Thanh Phong |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways sẽ đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trở về vào ngày 10.2 tới, sau kỳ tích giành vé dự World Cup 2023.

Bóng đá nữ dự World Cup: Để không là lần đầu tiên và duy nhất

Tam Nguyên |

Tấm vé World Cup là cột mốc lịch sử, nhưng làm thế nào để nó không phải là đầu tiên và duy nhất với bóng đá nữ Việt Nam?