Chủ tịch nước sắp dự phiên thảo luận mở của Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi ngày 28.10.2021.

Tối 28.10.2021, nhận lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 10.2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi với chủ đề “Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi”.

Sự tham gia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vai trò, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, đồng thời tiếp nối kết quả thành công đã đạt được trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4.2021.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát biểu của Chủ tịch nước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

|

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, nhất là ưu tiên cung cấp công bằng vaccine.

Liên Hợp Quốc khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó đại dịch

Ngọc Vân |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới, nhất là để hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vaccine rộng rãi cho người dân.

Chuyến công tác đặc biệt của Chủ tịch nước tại Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Chuyến công tác của Chủ tịch nước tại Liên Hợp Quốc diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam kỷ niệm 44 năm gia nhập tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh (20.9.1977 - 20.9.2021).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

|

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, nhất là ưu tiên cung cấp công bằng vaccine.

Liên Hợp Quốc khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó đại dịch

Ngọc Vân |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới, nhất là để hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vaccine rộng rãi cho người dân.

Chuyến công tác đặc biệt của Chủ tịch nước tại Liên Hợp Quốc

Ngọc Vân |

Chuyến công tác của Chủ tịch nước tại Liên Hợp Quốc diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam kỷ niệm 44 năm gia nhập tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh (20.9.1977 - 20.9.2021).