Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức WTO

Song Minh |

Tổng Giám đốc WTO khẳng định với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, WTO mong phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy công việc của WTO ngày một hiệu quả, đáp ứng tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của các nước thành viên.

Chiều 28.11, tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của WTO đối với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và nỗ lực của bà Tổng Giám đốc trong việc điều hành và thúc đẩy các hoạt động của WTO, mong muốn rằng hoạt động của WTO sẽ ngày càng hiệu quả hơn; đóng góp thiết thực vào hệ thống thương mại đa biên, đặc biệt là giúp phục hồi trao đổi thương mại toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Thông tin về những thành tựu chung về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ một nước khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã từng bước vươn lên thành quốc gia xuất siêu, giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Việt Nam cũng là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế.

Trong tiến trình phát triển, Việt Nam cũng duy trì chính sách nhất quán về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, ủng hộ vai trò của WTO, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tổng Giám đốc WTO và các thành viên khác trong tất cả các hoạt động của WTO, đóng góp hết sức mình vào công việc chung của WTO.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng WTO cần chú trọng giải quyết một số vướng mắc kỹ thuật nhằm duy trì sự vận hành hiệu quả của WTO trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ việc tranh chấp, phòng vệ thương mại phát sinh.

Việt Nam ủng hộ nỗ lực và các sáng kiến cải cách WTO trên cơ sở duy trì sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ, đảm bảo phù hợp với trình độ phát triển và năng lực thực thi của các thành viên, đặc biệt là các thành viên đang phát triển và kém phát triển.

Về phần mình, bà Ngozi Okonjo-Iweala bày tỏ vinh dự được tiếp đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Geneva.

Tổng Giám đốc WTO bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung cũng như trong thực hiện các cam kết, nghĩa vụ trong khuôn khổ WTO nói riêng. Đặc biệt là thành tựu hết sức ấn tượng của Việt Nam trong cải thiện đời sống người dân và giảm nghèo. Việt Nam là một hình mẫu tốt cho tất cả các nước đang phát triển học tập, noi theo.

Tổng Giám đốc WTO cũng đánh giá cao việc Việt Nam đang nỗ lực sản xuất vaccine COVID-19, chung tay vào nỗ lực chung của thế giới trong phòng, chống dịch bệnh.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala cho biết WTO cũng đang rất nỗ lực để cải tổ bộ máy, tổ chức, khẳng định mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy công việc của WTO ngày một hiệu quả, đáp ứng tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của các nước thành viên.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước đề nghị bang Geneva tạo thuận lợi cho đầu tư

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo bang Geneva nghiên cứu thiết lập quan hệ đối tác với các địa phương Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của Geneva như kinh tế-tài chính...

Liên Hợp Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại Việt Nam

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò trung tâm trong quản trị toàn cầu, gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người.

Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò và những hoạt động tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, góp phần duy trì, củng cố đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt xa quê.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Chủ tịch nước đề nghị bang Geneva tạo thuận lợi cho đầu tư

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo bang Geneva nghiên cứu thiết lập quan hệ đối tác với các địa phương Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của Geneva như kinh tế-tài chính...

Liên Hợp Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại Việt Nam

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò trung tâm trong quản trị toàn cầu, gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người.

Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò và những hoạt động tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, góp phần duy trì, củng cố đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt xa quê.