Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu của Giáo hội Phật giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt thời gian qua và nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mừng Đại lễ trong tinh thần giãn cách

Sáng 13.5, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đoàn đại biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, dẫn đầu và các thành viên trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng, ni, phật tử cả nước, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm vinh dự và hoan hỷ chúc mừng ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội tín nhiệm cao, bầu giữ chức Chủ tịch Nước và trân trọng những thành tựu vượt bậc trên mọi lĩnh vực của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 do nguyên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu.

Trong 40 năm thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát triển về mọi mặt. Hoạt động phật sự được tăng cường, tăng, ni, phật tử luôn đoàn kết, hòa hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo...

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham gia tích cực vào công tác từ thiện xã hội, phong trào trồng 1 tỉ cây xanh, kêu gọi tăng, ni, phật tử đóng góp hàng trăm tỷ đồng chung tay cùng cả nước trong cuộc chiến chống COVID-19, quan tâm đến đời sống của bà con, phật tử người Việt Nam ở nước ngoài...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Huyên Nguyễn
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Huyên Nguyễn

Các thành viên trong Đoàn đại biểu Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định, tăng, ni, phật tử Việt Nam tin tưởng vào thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt là lời hiệu triệu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc nhằm phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hùng cường.

Năm nay, tăng, ni, phật tử Việt Nam sẽ thành kính kính mừng Đại lễ Phật Đản 2021 trong tinh thần giãn cách để vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đồng thời vẫn đem lại các giá trị tinh thần cho cộng đồng, tạo tâm lý lạc quan, phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống và chung tay phát triển đất nước.

Giáo hội Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng đón tiếp Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ Phật đản năm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Việt Nam nhân dịp Lễ Phật đản.

Ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Giáo hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng ni, phật tử cả nước đã có nhiều hoạt động tích cực, chung tay cùng chính quyền các cấp chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong đó, đã chỉ đạo tổ chức Lễ Phật đản và sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay.

Bày tỏ về vai trò của Phật giáo và hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Phúc nhấn mạnh, trong 40 năm qua, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vượt mọi khó khăn, không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt.

Trong đó, những kết quả nổi bật như góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, các hoạt động thiện nguyện, từ thiện cộng đồng...

Giáo hội đã tích cực xây dựng các giá trị đạo đức, hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam; góp phần xây dựng nền văn hóa đặc sắc, di sản văn hóa cho dân tộc; đóng góp quan trọng tăng cường quan hệ quốc tế, hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với các nước thông qua ngoại giao văn hóa tín ngưỡng và các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là giúp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết con người bằng đạo Phật, bằng lối sống, việc làm hướng tới chân, thiện, mỹ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Ban Thường vụ Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Ảnh: Huyên Nguyễn
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Ban Thường vụ Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. Ảnh: Huyên Nguyễn
Người đứng đầu Nhà nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước tin tưởng rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được. Trong đó, mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là các vị chức sắc lãnh đạo Giáo hội các cấp tiếp tục gương mẫu đi đầu và động viên tăng, ni, phật tử thực hiện trách nhiệm của công dân, thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Trước mắt là động viên tăng ni, tín đồ Phật tử thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với đất nước, tham gia thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp tới đây. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục có những cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn cho chư tăng, ni và đồng bào Phật tử, góp phần đẩy lùi bệnh dịch và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước tiếp đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

THEO TTXVN |

Sáng 12.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại biểu Dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội, đến thăm Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Pháp

Thanh Hà |

Chiều 11.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần đổi mới mô hình tăng trưởng ở Củ Chi

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận xét huyện Củ Chi đang đi theo mô hình tăng trưởng cũ. Do đó, huyện cần đổi mới mô hình, phát triển dịch vụ, đô thị sinh thái và trở thành vành đai xanh của TPHCM.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chủ tịch nước tiếp đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

THEO TTXVN |

Sáng 12.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Đại biểu Dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội, đến thăm Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Pháp

Thanh Hà |

Chiều 11.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần đổi mới mô hình tăng trưởng ở Củ Chi

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận xét huyện Củ Chi đang đi theo mô hình tăng trưởng cũ. Do đó, huyện cần đổi mới mô hình, phát triển dịch vụ, đô thị sinh thái và trở thành vành đai xanh của TPHCM.