Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp 4 Đại sứ trình Quốc thư

Khánh Minh |

Sáng 13.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ các nước Cuba, Liên bang Nga, Thái Lan, Chile trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hermández Guillén trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hết sức đặc biệt, đồng chí gắn bó nghĩa tình, tin cậy hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Các thế hệ lãnh đạo Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Cuba.

Theo VOV, Đại sứ Orlando Nicolás Hermández Guillén cho biết, ông đến Việt Nam với mục tiêu cao nhất là thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Cuba trên mọi lĩnh vực. Đại sứ mong muốn Việt Nam đầu tư vào Cuba và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực dược, y tế. Cuba chân thành cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ Cuba trong việc đảm bảo an ninh lương thực.

Cảm ơn Cuba cử chuyên gia và hỗ trợ thuốc điều trị COVID-19 cho Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao năng lực công nghệ của Cuba về sinh dược, vaccine. Hai Chính phủ đã trao đổi về khả năng Cuba cung cấp vaccine phòng chống COVID-19 và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn xác định Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Nga trên các lĩnh vực, bao gồm cả quốc phòng, an ninh, năng lượng và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Nga hoạt động tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Liên bang Nga Gennady Bezdetko. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Liên bang Nga khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Liên bang Nga không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai bên.

Cảm ơn Việt Nam gửi các thiết bị y tế hỗ trợ Nga phòng, chống COVID-19, Đại sứ khẳng định, Nga tiếp tục hỗ trợ chuyển giao công nghệ vaccine cho Việt Nam.

Với kim ngạch thương mại song phương 5 tháng đầu năm nay đạt khoảng 2,2 tỉ USD, tăng hơn 22% so với cùng kỳ 2020, Đại sứ tin tưởng hợp tác thương mại sẽ phát triển mạnh mẽ, nhất là khi nhiều doanh nghiệp lớn của Nga sẽ tái khởi động đầu tư các dự án tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Cảm ơn lãnh đạo Nga đã tặng Việt Nam 1.000 liều vaccine phòng COVID-19, Chủ tịch nước đề nghị Nga giúp Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine Sputnik V và hợp tác sản xuất vaccine tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Thái Lan Nikorndej Blankura trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước. Năm 2021 là năm kỷ niệm 45 thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ phối hợp với cơ quan chức năng hai nước tổ chức các chương trình kỷ niệm phong phú, phù hợp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan Nikorndej Blankura trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, nhất là vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Thái Lan tin tưởng, Thủ tướng Thái Lan có thể sớm thăm Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp nội các chung cấp Thủ tướng. Trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ nỗ lực để kim ngạch thương mại hai nước đạt 25 tỉ USD vào năm 2025; đồng thời nỗ lực là cầu nối cho doanh nghiệp hai nước.

Tiếp Đại sứ Chile Patricio Becker trình Quốc thư nhận nhiệm vụ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Chile là bạn bè gần gũi, truyền thống suốt 50 năm qua (1971-2021). Nhân dân Việt Nam luôn nhớ tới cố Tổng thống Salvador Allende, người đã góp phần vun đắp quan hệ giữa hai nước từ những ngày đầu tiên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile Patricio Becker trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile Patricio Becker trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile, hai bên đã nỗ lực tạo dựng các khuôn khổ hợp tác thương mại và đầu tư song phương thông qua việc ký kết các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Chủ tịch nước cũng đề nghị Chile hợp tác với Việt Nam tiến tới mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông sản của mỗi nước như chôm chôm, nhãn của Việt Nam; kiwi, lê của Chile; đề nghị Chile sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Đại sứ Chile Patricio Becker khẳng định, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Ngay trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, năm ngoái, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn tăng trưởng. Đại sứ bày tỏ sẽ nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai nước.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của Cuba cho Việt Nam

Thanh Hà |

Lãnh đạo Việt Nam - Cuba nhất trí khẩn trương trao đổi thông tin chuyên môn cũng như phối hợp các bước đi cần thiết để đạt thỏa thuận cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 của Cuba cho Việt Nam.

Chủ tịch nước làm việc với các nhà khoa học về xây dựng Nhà nước pháp quyền

THEO TTXVN |

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; trình Trung ương cho ý kiến.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Song Minh |

Sáng 29.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine của Cuba cho Việt Nam

Thanh Hà |

Lãnh đạo Việt Nam - Cuba nhất trí khẩn trương trao đổi thông tin chuyên môn cũng như phối hợp các bước đi cần thiết để đạt thỏa thuận cung ứng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 của Cuba cho Việt Nam.

Chủ tịch nước làm việc với các nhà khoa học về xây dựng Nhà nước pháp quyền

THEO TTXVN |

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; trình Trung ương cho ý kiến.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Song Minh |

Sáng 29.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.