Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Tết CNVCLĐ TPHCM

Nam Dương - Anh Tú |

Chiều 23.1, Đoàn công tác do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cùng lãnh đạo của tổ chức Công đoàn Việt Nam, TPHCM đã tham dự chương trình “Ấm tình mùa xuân” do LĐLĐ TP.Thủ Đức, TPHCM phối hợp với Thành đoàn TP Thủ Đức tổ chức.

Cùng đi với đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang,  cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành, TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà y, bác sĩ TP. Thủ Đức có thành tích phòng, chống dịch CoVID-19. Ảnh: Anh Tú
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà y, bác sĩ TP. Thủ Đức có thành tích phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch LĐLĐ TP.Thủ Đức đã báo cáo công tác chăm lo cho CNVCLĐ Thành phố Thủ Đức trong dịch bệnh vừa qua và dịp Tết.

Bà Nhung cho biết: Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm, thu nhập của nhiều CNVCLĐ trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền và công đoàn TP Thủ Đức đã có nhiều chương trình chăm lo lực lượng tuyến đầu chống dịch, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất...

Thay mặt CNVCLĐ TP. Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Hồng NHung đã gửi lời chúc Tết, chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cá nhân Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, TPHCM và TP. Thủ Đức

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lì xì cho CNVCLĐ tham gia chương trình “Ấm tình mùa Xuân“. Ảnh: Nam Dương
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lì xì cho CNVCLĐ tham gia chương trình “Ấm tình mùa Xuân“. Ảnh: Nam Dương

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của hệ thống chính trị TPHCM đã nỗ lực chăm lo rất lớn các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 với kinh phí lớn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Đại dịch đã qua, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Đứng đầu là đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM, với sự giúp đỡ của Trung ương, TPHCM đã chủ động, sáng tạo có nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, giảm thiểu tác hại của dịch bệnh, trong đó có việc phủ rộng tiêm vaccine. Chính vì thế, TPHCM đã sớm thoát ra ảnh hưởng của đại dịch và hiện đã là vùng xanh của cả nước. Nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và người dân của TPHCM đã mang lại kết quả đáng khích lệ ban đầu, mang lại cuộc sống bình yên của người dân hôm nay".

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà CNVCLĐ TP. Thủ Đức. Ảnh: Nam Dương
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà CNVCLĐ TP. Thủ Đức. Ảnh: Nam Dương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tích cực chủ động huy động nguồn lực, nhân lực để chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động thông qua chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” thực hiện tốt chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước để mọi người dân ai cũng có Tết.

“Người Việt Nam ai cũng mong muốn được về quê ăn Tết, nhưng do điều kiện khó khăn, nhiều người chưa được sum họp cùng gia đình dịp Tết. Chính vì thế, chương trình “Ấm tình mùa xuân” hôm nay rất có ý nghĩa, nhân văn”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (người đúng bên phải) trò chuyện với các CNLĐ tham gia chương trình “Ấm tình mùa Xuân“. Ảnh: Nam Dương
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (người đứng bên phải) trò chuyện với các CNLĐ tham gia chương trình “Ấm tình mùa Xuân“. Ảnh: Nam Dương

Chủ tịch nước cũng ân cần căn dặn hệ thống chính trị của TPHCM phối hợp công đoàn chăm lo tốt hơn nữa đời sống người dân, đặc biệt là công nhân lao động, những người trực tiếp làm ra sản phẩm, của cải vật chất cho xã hội. Đồng thời, khích lệ doanh nghiệp chuẩn bị những chương trình phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều việc làm hơn, chăm lo tốt công nhân lao động, vốn quý của xã hội, doanh nghiệp. Đồng thời, khắc phục khó khăn chuẩn bị giai đoạn mới phục hồi kinh tế.

Các CNLĐ tham gia chương trình “Ấm tình mùa Xuân” vui mừng đón Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Việt Nam, TPHCM, TP. Thủ Đức. Ảnh: Nam Dương
Các CNLĐ tham gia chương trình “Ấm tình mùa Xuân” vui mừng đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Việt Nam, TPHCM. Ảnh: Nam Dương

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo tổ chức Công đoàn Việt Nam, TPHCM, TP. Thủ Đức tặng quà cho gần 1.600 y, bác sĩ có nhiều thành tích trong tuyến đầu chống dịch COVID-19, các công nhân lao động, người dân, thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Nam Dương - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Trao quà mừng thọ của Chủ tịch nước đến người cao tuổi

Dung Quang |

Tuyên Quang - Ngày 22.1, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tuyên Quang Nguyễn Thị Thuỷ đã đã trao quà và Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tới các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn.

Chủ tịch nước dâng hương tại điện Kính Thiên cùng bà con Việt kiều

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 22.1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long nhân dịp tham gia chương trình Xuân Quê hương cùng bà con Việt kiều.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho công nhân ở Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Chiều 19.1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và tặng quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty TNHH MTV CY Vina.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Tết Sum vầy với CNLĐ tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 19.1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác dự “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” với công nhân lao động tỉnh Sóc Trăng.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Trao quà mừng thọ của Chủ tịch nước đến người cao tuổi

Dung Quang |

Tuyên Quang - Ngày 22.1, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tuyên Quang Nguyễn Thị Thuỷ đã đã trao quà và Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tới các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn.

Chủ tịch nước dâng hương tại điện Kính Thiên cùng bà con Việt kiều

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 22.1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long nhân dịp tham gia chương trình Xuân Quê hương cùng bà con Việt kiều.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho công nhân ở Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Chiều 19.1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và tặng quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty TNHH MTV CY Vina.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Tết Sum vầy với CNLĐ tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Ngày 19.1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác dự “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” với công nhân lao động tỉnh Sóc Trăng.