Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia liệt sĩ ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Ngày 13.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đồng thời tặng quà cho các gia đình liệt sĩ thôn Hương Quế Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với những mất mát của các gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng tại xã Quế Phú nói chung và thôn Hương Quế Nam.

Việc khánh thành Nhà bia ghi danh liệt sĩ thôn Hương Quế Nam đã thêm phần khẳng định cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước là cuộc chiến chính nghĩa. Và thể hiện sự tri ân với những người đã mất, đồng thời giáo dục truyền thống anh hùng của dân tộc, của đất nước cho các thế hệ trẻ; thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc.

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ thôn Hương Quế Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hệ thống chính trị tại tỉnh Quảng Nam, huyện Quế Sơn, xã Quế Phú và thôn Hương Quế Nam phải quan tâm hơn nữa đến việc phát triển sản xuất để đời sống người dân ngày càng được nâng cao, kêu gọi các tầng lớp nhân dân giáo dục con cháu chăm ngoan, học giỏi.

Nhà bia ghi danh liệt sĩ thôn Hương Quế Nam được xây dựng trong khuôn viên Nhà văn hóa thôn, là nơi ghi danh 96 liệt sĩ thôn Hương Quế Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho các gia đình liệt sĩ thôn Hương Quế Nam nhân dịp đón Tết cổ Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà động viên các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng.

Chủ tịch nước đánh giá cao Bệnh viện Đà Nẵng đã đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả để hạn chế thấp nhất số ca bệnh nặng và số ca tử vong. Còn Bệnh viện C Đà Nẵng cũng đã điều động hàng trăm lượt cán bộ y tế tham gia hỗ trợ, điều trị người bệnh nhiễm COVID-19 tại các tỉnh Bắc Giang, TPHCM, Bình Dương và Đà Nẵng. Bệnh viện C Đà Nẵng cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các bệnh viện trên địa bàn thành phố để phát triển cơ sở vật chất, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phấn đấu trở thành những trung tâm y khoa có chuyên môn cao đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước: Đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của công nhân lên hàng đầu

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của công nhân lao động lên hàng đầu. Đồng thời, cần quan tâm, chăm lo Tết cho công nhân, để mọi nhà, mọi người đều có Tết vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm và an toàn.

Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 2408/QĐ-CTN ngày 27.12.2021 về việc tặng quà quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Chủ tịch nước: Nâng cao hình ảnh, uy tín nghề nghiệp, địa vị của luật sư

THEO TTXVN |

Sáng 26.12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Chủ tịch nước: Đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của công nhân lên hàng đầu

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của công nhân lao động lên hàng đầu. Đồng thời, cần quan tâm, chăm lo Tết cho công nhân, để mọi nhà, mọi người đều có Tết vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm và an toàn.

Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 2408/QĐ-CTN ngày 27.12.2021 về việc tặng quà quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Chủ tịch nước: Nâng cao hình ảnh, uy tín nghề nghiệp, địa vị của luật sư

THEO TTXVN |

Sáng 26.12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III.