Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Lào

Ngọc Vân |

Sáng 9.8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Sisoulith.

Theo TTXVN, sáng 9.8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Đây là chuyến thăm song phương nước ngoài chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước.

Tháp tùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu trong chuyến thăm lần này có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Cùng đi với Đoàn có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Tham gia Đoàn còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc.

Tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân trong chuyến thăm lần này còn có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, địa phương.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau Đại hội Đảng XI, Lào đón một nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới thăm. Chuyến thăm diễn ra chỉ 6 tuần sau chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith.

Chuyến thăm góp phần quan trọng vào việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp và sự sinh động của quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai dân tộc Lào-Việt Nam, nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Lào

Ngọc Vân |

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính hữu nghị chính thức Lào - Bộ Ngoại giao thông cáo ngày 5.8.

Lãnh đạo Lào, Trung Quốc gửi điện mừng lãnh đạo Việt Nam

Ngọc Vân |

Nhân dịp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam được bầu lại tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc đã gửi điện chúc mừng

Thư cảm ơn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

LĐ |

Kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã gửi Thư cảm ơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Lào

Ngọc Vân |

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ thăm chính hữu nghị chính thức Lào - Bộ Ngoại giao thông cáo ngày 5.8.

Lãnh đạo Lào, Trung Quốc gửi điện mừng lãnh đạo Việt Nam

Ngọc Vân |

Nhân dịp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam được bầu lại tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc đã gửi điện chúc mừng

Thư cảm ơn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

LĐ |

Kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã gửi Thư cảm ơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.