Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm ngày 27.7 tại Quảng Nam

THUỲ TRANG |

Ngày 17.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã tham dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947 -27.7.2022) tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Anh Mười, Chủ tịch UBND xã Quế Phú cho biết, hiện nay toàn xã có hơn 1.200 liệt sĩ, 367 thương, bệnh binh, 215 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 9 mẹ Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, có 338 người bị địch bắt tù đày, 224 cán bộ lão thành cách mạng và có 1657 người được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

 
Chủ tịch nước thăm hỏi người dân

Về công tác thực hiện các chính sách, địa phương đang duy trì tốt việc chi trả các chế độ hàng tháng đúng đối tượng. Các chế độ khác như điều dưỡng, thăm viếng ốm đau đột xuất, mai táng phí, tang lễ… được thực hiện đầy đủ để động viên chia sẻ kịp thời.

Trong các dịp lễ, Tết, xã cũng đã chuyển quà của Chủ tịch nước và của tỉnh đến các đối tượng đảm bảo chu đáo. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tiếp nhận xét duyệt chuyển qua hệ thống phần mềm 1 cửa liên thông được 104 hồ sơ các loại.

Ông Nguyễn Anh Mười nói thêm, nghĩa trang liệt sĩ xã được xây dựng từ nguồn xã hội hoá hiện tại rất khang trang. Trong năm 2021, xã đã tiếp nhận của doanh nghiệp số tiền gần 3 tỉ đồng để nâng cấp công trình phụ và bồn hoa cây cảnh tại nghĩa trang liệt sĩ, di tích Hòn Hầm và nhà bia thôn Hương Quế Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi ân cần đến từng gia đình của xã Quế Phú anh hùng, những người đã đóng góp lớn lao cho sự thành công cuộc kháng chiến.

Đặc biệt, Chủ tịch nước gửi lời tri ân tới các gia đình, thân nhân liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Quế Phú.

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, viếng hương tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ xã Quế Phú

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị, người dân và chính quyền tiếp tục đoàn kết tốt hơn, có ý chí và khát vọng phát triển hơn để xã Quế Phú, huyện Quế Sơn và toàn tỉnh Quảng Nam có bước phát triển vượt bậc; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa quan tâm đến gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình neo đơn.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng nhiều suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn xã Quế Phú và tặng bức tranh ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho lãnh đạo xã Quế Phú.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hoa, viếng hương tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ xã Quế Phú.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Nhiều hoạt động mừng kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Diệu Thuý |

Hải Dương - Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28.7, Liên đoàn Lao động TP.Hải Dương tổ chức hội thao công nhân, viên chức, lao động thành phố lần thứ 6 năm 2022.

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ cho cán bộ, đoàn viên

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 15.7, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 13 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Phát động cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường"

Bích Hà |

Chiều 13.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường". Cuộc thi sẽ nhận tác phẩm từ khi phát động đến hết ngày 15.10.2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hải Dương: Nhiều hoạt động mừng kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Diệu Thuý |

Hải Dương - Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28.7, Liên đoàn Lao động TP.Hải Dương tổ chức hội thao công nhân, viên chức, lao động thành phố lần thứ 6 năm 2022.

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ cho cán bộ, đoàn viên

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 15.7, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 13 và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Phát động cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường"

Bích Hà |

Chiều 13.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường". Cuộc thi sẽ nhận tác phẩm từ khi phát động đến hết ngày 15.10.2022.