Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ – Tối ngày 6.4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ.

Ngày 6.4 (tức 6.3 âm lịch), UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ.

Tới dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Cùng dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và nhiều lãnh đạo bộ ngành, đoàn thể T.Ư, các địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trong đền.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trong đền.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, khánh thành Đền thờ Vua Hùng hôm nay, thành phố có thêm niềm vui, niềm vinh dự, tự hào to lớn là công trình văn hóa tín ngưỡng đặc biệt này đã được hoàn thành, đáp ứng sự mong mỏi, nhu cầu tín ngưỡng của đông đảo người dân Cần Thơ nói riêng và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch TP.Cần Thơ cho rằng, công trình Đền thờ Vua Hùng mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, tín ngưỡng thể hiện lòng biết ơn, tôn kính đối với Tổ tiên, đóng góp vào sự phong phú, đa dạng của truyền thống văn hóa dân tộc.

Vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra cho Đảng bộ, Chính quyền và người dân thành phố trách nhiệm to lớn là phải tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả giá trị ý nghĩa của công trình, góp phần xây dựng nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; làm cho những giá trị văn hóa của cha ông chúng ta để lại mãi mãi tỏa sáng cùng với những bước tiến của đất nước trong thời đại ngày nay.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành phố Cần Thơ cần làm tốt việc quản lý, giữ gìn và phát huy công trình này thật hiệu quả và thiết thực. Công trình Đền thờ các Vua Hùng tại vùng đất phương Nam là điểm kết nối linh thiêng của đền Hùng đất Bắc, như mạch máu Nam Bắc một nhà, là điểm nhấn trung tâm của khu vực, lan tỏa kết nối di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, phục vụ du khách tham quan, chiêm bái tưởng niệm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, nguyên Lãnh đạo Đảng bấm nút khánh thành Đền Hùng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, nguyên Lãnh đạo Đảng bấm nút khánh thành Đền Hùng.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, Đền thờ vua Hùng tại nơi đây không chỉ tôn vinh Quốc tổ, nhắc nhở đạo lí uống nước nhớ nguồn, mà còn khẳng định nền độc lập, tự cường, tự chủ toàn diện của dân tộc ta. Điều này thật ý nghĩa trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, đi cùng với nhu cầu hòa nhập mà không hòa tan.

Lời dạy thiêng liêng của Bác không chỉ là lời căn dặn với quyết tâm độc lập bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, mà ĐBSCL còn có thêm sứ mệnh gìn giữ mảnh đất màu mỡ trước thiên tai, biến đổi khí hậu khắc nghiệt. Đó cũng là quyết tâm thực hiện nghị quyết XIII của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030.

Công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ được khởi công vào tháng 6.2019, với tổng kinh phí khoảng 129,5 tỉ đồng. Đền thờ được xây dựng trên diện tích hơn 39.000m2, gồm các hạng mục: Đền chính, cổng chính, nghi môn, nhà bia... Trong đó, cổng chính lấy ý tưởng thiết kế từ hoa văn nhà sàn mái hình thuyền trên trống đồng Đông Sơn, được ốp đá xanh Thanh Hóa, có cửa chính và 2 cửa phụ, phía trên nổi bật dòng chữ “ĐỀN THỜ VUA HÙNG”.

Tạ Quang - Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh Đền thờ Vua Hùng gần 130 tỉ qua góc máy flycam

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Sau hơn 2 năm thi công, công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ đã đi vào hoàn thiện, đây là công trình có tổng mức đầu tư 129,5 tỉ đồng sẽ được tổ chức Lễ Khánh thành vào tối ngày 6.4.

Cần Thơ: Đảm bảo an ninh tuyệt đối tại Lễ khánh thành đền thờ Vua Hùng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo Đại tá Lương Văn Bền - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự để các sự kiện trong sự kiện Lễ Khánh thành công trình Đền thờ các Vua Hùng.

Cận cảnh đúc 9 trống đồng cung tiến Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Nhân dịp khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, các nghệ nhân đến từ Thanh Hóa đúc 9 trống đồng mang tên Cửu Long.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Toàn cảnh Đền thờ Vua Hùng gần 130 tỉ qua góc máy flycam

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Sau hơn 2 năm thi công, công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ đã đi vào hoàn thiện, đây là công trình có tổng mức đầu tư 129,5 tỉ đồng sẽ được tổ chức Lễ Khánh thành vào tối ngày 6.4.

Cần Thơ: Đảm bảo an ninh tuyệt đối tại Lễ khánh thành đền thờ Vua Hùng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo Đại tá Lương Văn Bền - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự để các sự kiện trong sự kiện Lễ Khánh thành công trình Đền thờ các Vua Hùng.

Cận cảnh đúc 9 trống đồng cung tiến Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Nhân dịp khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, các nghệ nhân đến từ Thanh Hóa đúc 9 trống đồng mang tên Cửu Long.