Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng trường Dân tộc tại Yên Bái

Văn Đức |

Sáng 7.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng và khánh thành công trình trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Yên Bái.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các trường tổ chức lễ khai giảng theo hình thức cử đại diện. Học sinh các khối lớp cử từ 10 đến 20 học sinh tham dự, riêng học sinh các lớp đầu cấp dự đầy đủ.

Chương trình Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn trong vòng 45 phút với các nội dung như: Văn nghệ chào mừng, chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, nghi thức đón học sinh đầu cấp…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Yên Bái.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Yên Bái.

Phát biểu và đánh trống khai giảng năm học mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tích của tỉnh Yên Bái trong công tác phòng chống dịch.

Nhân dịp đến thăm trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Yên Bái, Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà toàn ngành Giáo dục nói chung, ngành Giáo dục Yên Bái và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc muốn nhà trường phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ; ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, độc lập, không tự ti, khẳng định chất lượng giáo dục đào tạo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Yên Bái nô nức đón chào năm học mới.
Các học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Yên Bái nô nức đón chào năm học mới.

Chủ tịch nước đề nghị nhà trường cần tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, khơi dậy tiềm năng, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh.

Đồng thời quan tâm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, động viên các em học sinh chăm ngoan, học tập tốt, trở thành những trụ cột của tỉnh, của đất nước.

Đồng thời, đối với các em học sinh, Chủ tịch nước hy vọng các em có thể phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, nỗ lực thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, để mai sau là những công dân tốt, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo; quan tâm chăm sóc các em học sinh người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái. 

Hòa cùng niềm vui chung, khoảng 400 học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Yên Bái cũng tưng bừng đón chào ngày khai giảng. Điều đặc biệt năm nay là có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng trường bức tranh và quà nhân dịp khai giảng và khánh thành công trình trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Năm học vượt khó và niềm tin từ thông điệp của Chủ tịch nước

QUANG ĐẠI |

Trong thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2021- 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 4 lần nhắc đến Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch nước gửi thư tới ngành giáo dục nhân dịp năm học mới

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết tâm không để một trẻ em nào bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch. Đặc biệt, không để nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết, trọng trách, sứ mệnh của mình trước Tổ quốc và nhân dân.

Quyết liệt duy trì "vùng xanh" Yên Bái, bố mẹ làm lán cách ly đón con

Văn Đức |

Nhằm duy trì "vùng xanh" trên bản đồ COVID-19, các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có cách làm sáng tạo trong việc làm lán cách ly người thân trở về từ vùng dịch.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Năm học vượt khó và niềm tin từ thông điệp của Chủ tịch nước

QUANG ĐẠI |

Trong thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2021- 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 4 lần nhắc đến Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch nước gửi thư tới ngành giáo dục nhân dịp năm học mới

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quyết tâm không để một trẻ em nào bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch. Đặc biệt, không để nền giáo dục Việt Nam vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết, trọng trách, sứ mệnh của mình trước Tổ quốc và nhân dân.

Quyết liệt duy trì "vùng xanh" Yên Bái, bố mẹ làm lán cách ly đón con

Văn Đức |

Nhằm duy trì "vùng xanh" trên bản đồ COVID-19, các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có cách làm sáng tạo trong việc làm lán cách ly người thân trở về từ vùng dịch.