Chủ tịch Nước kiểm tra công tác đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế APEC

B.Q.T (Theo TTXVN) |

Chiều 28.10, ngay sau khi đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho công tác Tổng duyệt Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã đi thăm và kiểm tra công tác lễ tân, đảm bảo an ninh, trật tự trong việc đón tiếp các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã hoàn thành việc mở rộng sân đỗ máy bay về phía bắc, xây mới đường lăn E7 và nhà khách VIP, giúp nâng tầm hạ tầng hàng không, phục vụ cho công tác lễ tân, đón tiếp các đoàn nguyên thủ, quan chức cao cấp, đại biểu tham dự các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Về công tác an ninh, Tiểu ban An ninh đã chỉ đạo Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triển khai các phương án nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của APEC 2017.

Cụ thể, về công tác kiểm soát an ninh tại sân bay, đã cho lắp đặt nhiều camera để giám sát an ninh từ những khu vực trọng yếu về Trung tâm chỉ huy bảo vệ APEC, lắp đặt hệ thống màn hình hiển thị hình ảnh camera giám sát, đảm bảo thiết lập truyền dẫn hình ảnh giám sát an ninh tại Đà Nẵng truyền về Trung tâm chỉ huy Bộ Công an, qua đó nắm bắt được mọi tình huống và xử lý tốt nhất những sự cố có thể xảy ra.

Sau khi đi kiểm tra tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, công tác lễ tân, an ninh cho Tuần lễ Cấp cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Việc sớm đưa dự án vào khai thác có ý nghĩa vô cùng cấp thiết và đặc biệt, nâng tầm cơ sở hạ tầng sân bay quốc tế Đà Nẵng khang trang, hiện đại, vận hành đồng bộ cùng với Nhà ga quốc tế mới sẽ tạo sự đồng bộ, khai thác ổn định đúng dịp Tuần lễ Cấp cao APEC.

Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong Tuần lễ Cấp cao APEC, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang biểu dương nỗ lực của lực lượng công an, quân đội và các lực lượng liên quan; đề nghị Tiểu ban An ninh - Y tế và các lực lượng liên quan tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch, phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao, chuẩn bị đầy đủ mọi phương án dự phòng và xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Tuần lễ cấp cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.

Cùng với đó, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị ở mức đầy đủ nhất, chu đáo tới từng chi tiết, đặc biệt là tại các khách sạn có các nhà lãnh đạo lưu trú, thể hiện Việt Nam là đất nước văn hiến, nhân ái, mến khách.

B.Q.T (Theo TTXVN)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.