Chủ tịch Nước hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Hải Anh |

Ngày 3.3, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tại hội đàm, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi nhất trí triển khai đầy đủ các cam kết chính trị ở cấp cao, các văn kiện về khuôn khổ quan hệ chính trị đã thông qua.

Nhằm đạt mục tiêu thương mại hai chiều 15 tỷ USD vào năm 2020, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá, trong đó chú trọng đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu hai bên có tiềm năng và thế mạnh. Hạn chế các rào cản thương mại, tham vấn chặt chẽ về chính sách thương mại, mở rộng kết nối hàng không, hàng hải để tạo thuận lợi cho giao thương.

Hai bên nhất trí trao đổi các gói hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực có thể tạo đột phá, như về hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học - kỹ thuật; tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam mong muốn đón thêm dòng đầu từ các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo, kết cấu hạ tầng, giáo dục, công nghệ thông tin…

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh, nhất là về đào tạo tiếng Anh, xây dựng năng lực, huấn luyện kỹ năng, chuyển giao công nghệ, cấp tín dụng ưu đãi và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang hoan nghênh Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam trong năm 2018. Chủ tịch Nước cảm ơn và đánh giá cao Ấn Độ luôn dành ưu tiên cao trong lĩnh vực này cũng như việc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Nước hoan nghênh Ấn Độ tài trợ triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích Mỹ Sơn và dự kiến tiếp tục hỗ trợ bảo tồn, trung tu các nhóm tháp Chăm tại Ninh Thuận. 

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm đạt được COC.  

Thủ tướng Narendra Modi khẳng định, Việt Nam có vai trò then chốt và vị trí ưu tiên trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong ứng cử vào các cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc.

Sau hội đàm, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác được ký kết nhân dịp này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đến New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

H.Liên |

Tối 2.3 (giờ địa phương), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4.3 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

HẢI ANH |

Nhận lời mời của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, ngày 2.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4.3.

Ấn Độ kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI ANH |

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2 - 4.3) của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, các tờ báo hàng đầu của Ấn Độ như The Economic Times (ET), Times of India… có những bài viết về chuyến thăm cũng như tác động tới quan hệ song phương.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đến New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

H.Liên |

Tối 2.3 (giờ địa phương), Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4.3 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

HẢI ANH |

Nhận lời mời của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, ngày 2.3, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2-4.3.

Ấn Độ kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

HẢI ANH |

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2 - 4.3) của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân, các tờ báo hàng đầu của Ấn Độ như The Economic Times (ET), Times of India… có những bài viết về chuyến thăm cũng như tác động tới quan hệ song phương.