Chủ tịch nước gửi thư tới Tổng thống Biden cảm ơn Mỹ hỗ trợ vaccine

Khánh Minh |

Ngày 12.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới Tổng thống Joe Biden cảm ơn Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ vaccine, thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế để Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19.

Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm tăng cường hợp tác với các nước giúp kiểm soát dịch COVID-19 và hỗ trợ thế giới vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19.

Chủ tịch nước mong Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến với COVID-19 và công ty Pfizer sớm chuyển giao cho Việt Nam 31 triệu liều vaccine trong năm 2021, cùng 20 triệu liều vaccine để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi theo như cam kết từ Pfizer trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới trụ sở chính Công ty Pfizer tại New York, Mỹ nhân dịp dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 từ ngày 21-24.9.2021.

Tính đến nay, Chính phủ Mỹ thông qua cơ chế COVAX đã hỗ trợ cho Việt Nam 8,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 5 triệu liều vaccine Moderna và 3,5 triệu liều vaccine Pfizer; đồng thời viện trợ trực tiếp cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine Pfizer, 77 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine.

Trước đó, chiều 12.10, tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã diễn ra lễ tiếp nhận 77 tủ lạnh trong tổng số 111 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine Pfizer do Chính phủ Mỹ tài trợ thông qua Bộ Quốc phòng Mỹ.

Từ trái qua: Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ Christopher Klein và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại lễ tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu. Ảnh: Vân Anh
Từ trái qua: Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ Christopher Klein và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại lễ tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu. Ảnh: Vân Anh
Từ trái qua: Tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ Christopher Klein và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại lễ tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu, chiều 12.10.2021. Ảnh: Vân Anh

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bày tỏ cảm ơn sâu sắc và đánh giá rất cao sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Chính phủ Mỹ dành cho Việt Nam thời gian qua, bao gồm cả vaccine và tủ lạnh bảo quản chuyên dụng, đây là những vật tư mà phía Việt Nam đang rất cần.

Sự hỗ trợ này là nguồn động viên hết sức to lớn, quý báu và có ý nghĩa, giúp Việt Nam sớm kiểm soát được đại dịch, từng bước khôi phục sinh hoạt và sản xuất. Bộ Y tế sẽ khẩn trương phân bổ số tủ lạnh này đến các địa phương, đảm bảo chất lượng, kịp thời phòng chống dịch.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ Christopher Klein khẳng định, Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19; đồng thời Mỹ cũng tiếp tục hỗ trợ khu vực Đông Nam Á cũng như thế giới tiếp cận thêm nhiều vaccine hơn nữa để đẩy lùi dịch bệnh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bàn giao cho Việt Nam tủ lạnh âm sâu "nhiệt độ như trên sao Hỏa"

Ngọc Vân |

Chiều 12.10, Mỹ đã bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam 77 tủ lạnh âm sâu nhằm hỗ trợ Việt Nam lưu trữ vaccine COVID-19, đồng thời công bố sẽ chuyển thêm 400.000 liều vaccine nữa cho Việt Nam trong những ngày tới.

Mỹ tặng Việt Nam gần 10.000 mặt nạ phòng độc chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tuần qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tặng Việt Nam 9.950 mặt nạ phòng độc để ngăn ngừa bệnh lao và COVID-19.

Pfizer cam kết cung cấp đủ 31 triệu liều vaccine cho Việt Nam

Song Minh |

Pfizer cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm nay đủ 31 triệu liều vaccine cho người trưởng thành, 20 triệu liều cho trẻ em khi Pfizer có đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Mỹ bàn giao cho Việt Nam tủ lạnh âm sâu "nhiệt độ như trên sao Hỏa"

Ngọc Vân |

Chiều 12.10, Mỹ đã bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam 77 tủ lạnh âm sâu nhằm hỗ trợ Việt Nam lưu trữ vaccine COVID-19, đồng thời công bố sẽ chuyển thêm 400.000 liều vaccine nữa cho Việt Nam trong những ngày tới.

Mỹ tặng Việt Nam gần 10.000 mặt nạ phòng độc chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tuần qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tặng Việt Nam 9.950 mặt nạ phòng độc để ngăn ngừa bệnh lao và COVID-19.

Pfizer cam kết cung cấp đủ 31 triệu liều vaccine cho Việt Nam

Song Minh |

Pfizer cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm nay đủ 31 triệu liều vaccine cho người trưởng thành, 20 triệu liều cho trẻ em khi Pfizer có đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn.