Chủ tịch nước dự ngày tựu trường của 200 học sinh mất cha, mẹ vì COVID-19

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 26.8, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng - ngôi trường nuôi dưỡng và giảng dạy các em học sinh không may mất cha mẹ vì COVID-19 tại Đà Nẵng - đã tổ chức ngày hội tựu trường năm học 2022-2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự, động viên thầy và trò nhà trường.

Với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”, ngày hội tới trường năm học 2022-2023 đánh dấu năm học đầu tiên của hơn 200 học sinh trường Hy Vọng từ 41 tỉnh, thành trên cả nước dưới mái nhà chung, với mong ước các học sinh được đón nhận sự yêu thương của toàn xã hội, nâng bước trưởng thành cho các em.

Mở đầu phần lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dắt đoàn học sinh tiến vào vị trí ghế ngồi của mình.

 
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu và đánh trống khai giảng năm học mới tại ngôi trường Hy Vọng. Ảnh: ND

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi tới các thầy cô giáo và các học sinh trường Hy Vọng những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng, đúng như tên gọi của trường - trường Hy Vọng, các em sẽ trở thành những công dân, những trí thức biết yêu thương và hạnh phúc.

Chủ tịch nước cũng mượn lời danh nhân Nguyễn Trãi gửi lời dặn dò tới thầy giáo và các học sinh trường Hy Vọng: “Nên thợ nên thầy vì có học, no ăn no học bởi hay làm. Học tập tốt, sống tốt là cách tốt nhất để báo hiếu, để tri ân những người đã giúp đỡ các cháu. Các cháu hãy tin rằng các thầy cô giáo hết lòng thương yêu các em; các công ty, tổ chức và cộng đồng yêu thương và chăm lo cho các cháu học tập, lao động, rèn luyện nên người có ích cho xã hội, cho quê hương, cho đất nước là cách tốt nhất để đền đáp ân tình sâu sắc này”.

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng tranh Bác Hồ với thiếu nhi cho các em học sinh.  Ảnh: ND

Cùng với lời dặn dò đầy ý nghĩa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi tặng nhà trường và các em học sinh bức tranh đá “Bác Hồ với thiếu nhi”, tuyển tập sách và bánh Trung thu như một lời nhắn nhủ các em sẽ luôn nhận được muôn vàn tình yêu thương từ xã hội và sự đủ đầy về kiến thức trong chặng đường phía trước.

Đại diện học sinh trường Hy Vọng, em Lưu Hữu Nghị - học sinh lớp 10 đã gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước, các bác, các cô chú đã xây dựng một ngôi trường, dành tình yêu thương, chia sẻ cho em và các bạn cùng cảnh ngộ.

 
Trường Hy Vọng, nơi các em học sinh được nuôi dưỡng và giảng dạy bởi sự chung tay của xã hội. Ảnh: ND

Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hy Vọng, thành lập bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng (Đà Nẵng) nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch COVID-19, với mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em.

Để sứ mệnh hoàn thiện trọn vẹn, bên cạnh nguồn lực của Hội đồng sáng lập gồm Tập đoàn FPT, quỹ Hy Vọng - Hope Foundation, nhà trường còn đón nhận sự quan tâm, chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể và cá nhân cùng mong muốn mang đến những điều kiện nuôi dưỡng và yêu thương đủ đầy nhất đến với các em.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Cần Thơ được hỗ trợ 100% học phí năm học 2022-2023

Yến Phương |

Cần Thơ - Hội đồng nhân dân thành phố chính thức ban hành Nghị quyết hỗ trợ 100% mức thu học phí đối với học sinh thuộc cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

KIÊN NGUYỄN |

Hà Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa trao 5 suất học bổng cho học sinh là con của công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Giành HCB quốc tế, một học sinh Quảng Ninh được thưởng 300 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một học sinh của Quảng Ninh vừa giành Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương hôm nay (25.8) đã được thưởng 300 triệu đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Học sinh Cần Thơ được hỗ trợ 100% học phí năm học 2022-2023

Yến Phương |

Cần Thơ - Hội đồng nhân dân thành phố chính thức ban hành Nghị quyết hỗ trợ 100% mức thu học phí đối với học sinh thuộc cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023.

LĐLĐ tỉnh Hà Giang trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

KIÊN NGUYỄN |

Hà Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa trao 5 suất học bổng cho học sinh là con của công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Giành HCB quốc tế, một học sinh Quảng Ninh được thưởng 300 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một học sinh của Quảng Ninh vừa giành Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á – Thái Bình Dương hôm nay (25.8) đã được thưởng 300 triệu đồng.