Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Sáng nay (4.11), tại trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh (4.11.1831-4.11.2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Về dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Trước khi vào chương trình chính của buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trung ương, tỉnh đã tham quan các gian hàng trưng bày nông sản của các địa phương trong tỉnh, tham quan triển lãm, sau đó các đại biểu vào hội trường xem Phim tài liệu “Lạng Sơn – 190 năm xây dựng và phát triển".

Trong diễn văn ôn lại truyền thống 190 năm ngày thành lập tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn nêu rõ, Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, giàu truyền thống văn hóa lịch sử.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng khẳng định: Từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Cơ cấu kinh tế  chuyển dịch theo hướng tích cực. Kinh tế cửa khẩu giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Lạng Sơn có gần 3.000 doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn bình quân hằng năm tăng 6,1%. Tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp tập trung; mật độ che phủ rừng đạt tỷ lệ 63%; Lạng Sơn có 65/181 xã đạt chuẩn NTM; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 7,88%.

Kỷ niệm 190 ngày thành lập tỉnh, với niềm vui, niềm phấn khởi, vinh dự, tự hào về truyền thống vẻ vang qua những chặng đường lịch sử, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nêu cao tinh thần cách mạng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, để xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Lạng Sơn thăm, chúc mừng Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN

TRẦN TUẤN |

Lạng Sơn - Chiều 2.11, đoàn lãnh đạo các cơ quan hữu quan tỉnh Lạng Sơn đã đến chùa Thành – Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đón mừng Đại lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Kỷ niệm 15 năm thành lập Phật giáo tỉnh Lạng Sơn.

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ở Lạng Sơn: Thích ứng để hàng hóa không ùn ứ

Trần Tuấn |

Mỗi ngày, có hàng nghìn phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu lưu thông qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn với số lượng lái xe, phụ xe trung bình từ 3.000-4.000 người. Từ ngày 19.7 - 1.11, riêng với mặt hàng thanh long, các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã thông quan 11.960 xe container, đạt 239.200 tấn. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn đạt 3 tỉ USD trong 9 tháng năm 2021.Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu diễn ra an toàn, nhanh chóng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Lạng Sơn

THEO TTXVN |

Chiều 3.11, trong chương trình tham dự Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tỉnh Lạng Sơn thăm, chúc mừng Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN

TRẦN TUẤN |

Lạng Sơn - Chiều 2.11, đoàn lãnh đạo các cơ quan hữu quan tỉnh Lạng Sơn đã đến chùa Thành – Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn đón mừng Đại lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Kỷ niệm 15 năm thành lập Phật giáo tỉnh Lạng Sơn.

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ở Lạng Sơn: Thích ứng để hàng hóa không ùn ứ

Trần Tuấn |

Mỗi ngày, có hàng nghìn phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu lưu thông qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn với số lượng lái xe, phụ xe trung bình từ 3.000-4.000 người. Từ ngày 19.7 - 1.11, riêng với mặt hàng thanh long, các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã thông quan 11.960 xe container, đạt 239.200 tấn. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn đạt 3 tỉ USD trong 9 tháng năm 2021.Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu diễn ra an toàn, nhanh chóng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Lạng Sơn

THEO TTXVN |

Chiều 3.11, trong chương trình tham dự Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.