Chủ tịch nước dự lễ gặp mặt kỷ niệm ngày Quốc khánh 2.9 tại Quảng Nam

THUỲ TRANG |

Ngày 2.9, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2022) với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ xúc động khi về dự buổi gặp mặt lần này, được gặp, ôn lại nhiều kỷ niệm với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ trong thời điểm cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 77 năm Tết Độc lập.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ tấm lòng trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ người con quê hương Đại Lộc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; đồng thời khẳng định, Đại Lộc không chỉ là mảnh đất anh hùng trong kháng chiến mà còn là mảnh đất sản sinh ra những người con ưu tú, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 
 
Chủ tịch nước tại lễ gặp mặt nhân ngày Quốc Khánh 2.9 tại Quảng Nam. Ảnh: TĐ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến cả nước nói chung, tỉnh Quảng Nam và huyện Đại Lộc nói riêng, song nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với nhiều cách làm hay, hiệu quả, tỉnh Quảng Nam và huyện Đại Lộc đã ngăn chặn hiệu quả đại dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Hiện nay, dịch bệnh được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp tại huyện Đại Lộc đã nhanh chóng đi vào ổn định sản xuất, đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân được khôi phục trở lại bình thường.

Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị, huyện Đại Lộc cần cố gắng tìm nguồn lực xã hội, nguồn vốn ODA và các nguồn lực khác để phát triển, tìm các hướng đi riêng để giải quyết việc làm cho người dân, tăng hộ giàu và giảm hộ nghèo. Huyện Đại Lộc cần quan tâm hơn nữa về lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn, rà soát các trường học chưa đủ tiêu chuẩn để tiếp tục nâng cấp, đầu tư.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Giao lưu bóng chuyền chào mừng 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, tại khu ga Tiên Kiên – Lâm Thao (Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Lào), các đơn vị đường sắt trong khu ga đã tổ chức giao lưu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19.8.1945 - 19.8.2022 )và Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2022).

Huế: Sôi động giải đua ghe truyền thống mừng Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khai mạc giải đua ghe truyền thống lần thứ 33 nhằm chào mừng Quốc khánh 2.9. Giải đua ghe đã tạo nên một không khí lễ hội vô cùng sôi động và thu hút rất đông người dân, du khách theo dõi.

Lãnh đạo các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

Song Minh |

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022), lãnh đạo các nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Giao lưu bóng chuyền chào mừng 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết, tại khu ga Tiên Kiên – Lâm Thao (Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Lào), các đơn vị đường sắt trong khu ga đã tổ chức giao lưu bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19.8.1945 - 19.8.2022 )và Quốc khánh 2.9 (2.9.1945 - 2.9.2022).

Huế: Sôi động giải đua ghe truyền thống mừng Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khai mạc giải đua ghe truyền thống lần thứ 33 nhằm chào mừng Quốc khánh 2.9. Giải đua ghe đã tạo nên một không khí lễ hội vô cùng sôi động và thu hút rất đông người dân, du khách theo dõi.

Lãnh đạo các nước gửi điện mừng Quốc khánh Việt Nam

Song Minh |

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022), lãnh đạo các nước đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.