Chủ tịch nước đến Geneva, bắt đầu thăm chính thức Thụy Sĩ

Khánh Minh |

Chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Geneva, thành phố Geneva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ.

Khoảng 6h sáng 26.11 theo giờ địa phương, tức khoảng 12h trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Geneva, thành phố Geneva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ theo lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Geneva có đại diện Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Thụy Sĩ bên cạnh Liên Hợp Quốc tại Geneva và chính quyền bang Geneva.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới sân bay Geneva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thuỵ Sĩ. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới sân bay Geneva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thuỵ Sĩ. Ảnh: TTXVN

Về phía Việt Nam có Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thụy Sĩ kéo dài đến ngày 29.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và hội kiến Chủ tịch Hội đồng quốc gia Andreas Aebi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới sân bay Geneva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thuỵ Sĩ. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới sân bay Geneva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thuỵ Sĩ. Ảnh: TTXVN

Tại Geneva, trung tâm của các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, Chủ tịch nước sẽ gặp Tổng Giám đốc văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, Tổng Giám đốc WHO, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới sân bay Geneva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thuỵ Sĩ. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới sân bay Geneva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thuỵ Sĩ. Ảnh: TTXVN

Ngoài các hoạt động chính thức do Chính phủ liên bang Thụy Sĩ tổ chức, lãnh đạo các bang Bern và Geneva cũng đang thu xếp dành sự tiếp đón trọng thị nhất đối với Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Thụy Sĩ

Song Minh |

Chuyến thăm Liên bang Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra đúng vào dịp hai nước Việt Nam-Thụy Sĩ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Nga, Thụy Sỹ

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nga và Thụy Sỹ từ ngày 25.11 đến ngày 2.12.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 3 trọng tâm của APEC

|

Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng các nền kinh tế thành viên APEC hiện thực hoá tầm nhìn về một Châu Á - Thái Bình Dương mở, hòa bình, năng động, tự cường, vì sự thịnh vượng của mọi người dân và các thế hệ tương lai.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Thụy Sĩ

Song Minh |

Chuyến thăm Liên bang Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra đúng vào dịp hai nước Việt Nam-Thụy Sĩ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Nga, Thụy Sỹ

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nga và Thụy Sỹ từ ngày 25.11 đến ngày 2.12.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 3 trọng tâm của APEC

|

Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng các nền kinh tế thành viên APEC hiện thực hoá tầm nhìn về một Châu Á - Thái Bình Dương mở, hòa bình, năng động, tự cường, vì sự thịnh vượng của mọi người dân và các thế hệ tương lai.