Chủ tịch nước: Để 1 đồng cho TPHCM có thể tăng thêm 2-3 đồng cho ngân sách Trung ương

MINH QUÂN |

Tiếp xúc cử tri TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ việc nâng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM để thành phố có điều kiện phát triển và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Trung ương. Theo Chủ tịch nước, để lại 1 đồng cho TPHCM thì thành phố có thể tăng 2-3 đồng cho ngân sách Trung ương.

Ngày 14.5, tại huyện Củ Chi (TPHCM), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi và Hóc Môn) có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Củ Chi.

Ngoài điểm cầu chính là Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Củ Chi, buổi tiếp xúc được kết nối trực tuyến đến 21 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ niềm vinh dự khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại địa phương và tin tưởng Chủ tịch nước sẽ trở thành người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động các ứng cử viên, đặc biệt là chương trình hành động cụ thể, tâm huyết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, không chỉ với sự phát triển của đất nước, TPHCM mà còn đi vào cụ thể với các địa phương, các xã tại huyện Củ Chi.

Ngoài ra, cử tri gửi gắm một số nguyện vọng như nhanh chóng xử lý vấn đề quy hoạch treo ảnh hưởng đến người dân, quan tâm chăm lo đến đời sống người dân, đặc biệt là đối tượng chính sách.

Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên trúng cử sẽ quan tâm và có tiếng nói để các cơ quan Trung ương có chính sách tạo nguồn lực lớn hơn cho TPHCM hạ tầng giao thông, an sinh xã hội.

Đại diện các ứng cử viên trả lời cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết tán thành với các vấn đề cử tri nêu, trong đó TPHCM phố cần giải quyết tốt vấn đề bức xúc hiện nay như ngập nước, ùn tắc giao thông.

“Cái này chúng tôi đã có một số biện pháp hết sức mạnh mẽ. Vừa qua chúng tôi đã thảo luận với Thủ tướng mới và đã đưa ra một thống nhất chung là phải nâng tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TPHCM để thành phố có điều kiện phát triển và tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho ngân sách. Chúng tôi sẽ đưa ra Quốc hội, Bộ Chính trị về vấn đề này” – Chủ tịch nước nói.

Theo Chủ tịch nước, điều tiết 1% ngân sách cho TPHCM tương đương là 2.200 tỉ đồng. Vừa rồi chưa điều tiết được là vì thời gian ổn định của Luật Ngân sách từ năm 2016 – 2021, cho nên có thể làm từ năm 2022 trở đi theo đúng quy định phát luật.

"Dịp này rất thuận lợi để lắng nghe ý kiến của thành phố và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố để đưa ra Quốc hội, Chính phủ xem xét điều tiết ngân sách hợp lý cho thành phố để tạo điều kiện cho vấn đề an sinh xã hội, giải quyết bức xúc. Để lại 1 đồng thì thành phố có thể tăng 2-3 đồng cho ngân sách Trung ương" - Chủ tịch nước nói.

Trước đó, ngày 13.5, tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, TPHCM đã kiến nghị 16 vấn đề, trong đó có kiến nghị điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM giai đoạn 2022 - 2025 từ 18% lên 23%.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ ủng hộ tối đa đề xuất của TPHCM về việc điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM để vừa khuyến khích, vừa nâng cao trách nhiệm của TPHCM.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ phối hợp với TPHCM và các cơ quan liên quan đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Thủ tướng gợi mở, với nguồn ngân sách tăng thêm, TPHCM cần tập trung cho 3 đột phá chiến lược, ưu tiên tập trung cho đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là các dự án trọng điểm.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng ủng hộ tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TPHCM

MINH QUÂN |

Thủ tướng ủng hộ tối đa kiến nghị của Thành phố về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách, vừa khuyến khích, vừa nâng cao trách nhiệm của Thành phố, còn Chính phủ sẽ phối hợp với TPHCM và các cơ quan liên quan đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch nước: Huyện Hóc Môn phải là quận đô thị sinh thái của TPHCM

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn huyện Hóc Môn sớm trở thành một quận đô thị sinh thái của TPHCM trong thời gian sớm nhất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần đổi mới mô hình tăng trưởng ở Củ Chi

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận xét huyện Củ Chi đang đi theo mô hình tăng trưởng cũ. Do đó, huyện cần đổi mới mô hình, phát triển dịch vụ, đô thị sinh thái và trở thành vành đai xanh của TPHCM.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thủ tướng ủng hộ tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TPHCM

MINH QUÂN |

Thủ tướng ủng hộ tối đa kiến nghị của Thành phố về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách, vừa khuyến khích, vừa nâng cao trách nhiệm của Thành phố, còn Chính phủ sẽ phối hợp với TPHCM và các cơ quan liên quan đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch nước: Huyện Hóc Môn phải là quận đô thị sinh thái của TPHCM

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn huyện Hóc Môn sớm trở thành một quận đô thị sinh thái của TPHCM trong thời gian sớm nhất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Cần đổi mới mô hình tăng trưởng ở Củ Chi

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận xét huyện Củ Chi đang đi theo mô hình tăng trưởng cũ. Do đó, huyện cần đổi mới mô hình, phát triển dịch vụ, đô thị sinh thái và trở thành vành đai xanh của TPHCM.