Chủ tịch nước dâng hương tại điện Kính Thiên cùng bà con Việt kiều

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 22.1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long nhân dịp tham gia chương trình Xuân Quê hương cùng bà con Việt kiều.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước tham gia chương trình Xuân quê hương. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đến dâng hương tại điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long cùng bà con Việt kiều. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước thực hiện nghi thức cho cá ăn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, cùng bà con Việt kiều nhân dịp về nước thực hiện nghi thức cho cá ăn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, cùng bà con Việt kiều thực hiện nghi lễ thả cá tại Ao cá Bác Hồ, Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Trước đó, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ dẫn đầu đoàn kiều bào tiêu biểu viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trước đó, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ dẫn đầu đoàn kiều bào tiêu biểu viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đoàn kiều bào tiêu biểu viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
dẫn đầu đoàn Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
dẫn đầu đoàn Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đoàn đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Phạm Đông - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho công nhân ở Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Chiều 19.1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và tặng quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty TNHH MTV CY Vina.

Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết đối tượng chính sách, người lao động

Lục Tùng |

An Giang - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Tết đối tượng chính sách, người lao động tại tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước dự lễ khởi công tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên

Tạ Quang |

An Giang – Sáng 18.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên (An Giang).

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho công nhân ở Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Chiều 19.1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và tặng quà Tết cho công nhân lao động tại Công ty TNHH MTV CY Vina.

Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết đối tượng chính sách, người lao động

Lục Tùng |

An Giang - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Tết đối tượng chính sách, người lao động tại tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước dự lễ khởi công tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên

Tạ Quang |

An Giang – Sáng 18.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên (An Giang).