Chủ tịch nước chủ trì họp về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 15.7, tại Phủ Chủ tịch, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" họp phiên thứ hai dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án để nghe báo cáo về Đề cương tổng kết.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng dự thảo đề án.

Qua các hội thảo, hội nghị, lấy ý kiến cơ quan chuyên môn, Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo Tổ Biên tập xây dựng Dự thảo lần 1 của Đề cương chi tiết Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

Cho rằng, các đại biểu dự họp nêu nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổ biên tập xây dựng Đề án tiếp thu để hoàn thiện Dự thảo Đề cương báo cáo; trong đó cần nhấn mạnh đến thành công sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, góp phần mang lại những kết quả quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với những vấn đề lớn, trọng tâm, Chủ tịch nước cũng yêu cầu cần phải "soi" vào nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết để đánh giá; trong đó có công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh; giải quyết các vấn đề xã hội; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...

Cùng với đó cần nhấn mạnh đến thực hiện nhiệm vụ củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.

Đi liền với đó là xây dựng nền công nghiệp quốc gia gắn với phát triển công nghiệp quốc phòng; triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Nhấn mạnh những thành công sau 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị cần chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân chủ quan, khách quan; những bài học kinh nghiệm; nguy cơ, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm tới…, làm cơ sở đề xuất phương châm, giải pháp cụ thể.

Chủ tịch nước đề nghị tổ chức các cuộc hội thảo khoa học để lấy ý kiến xây dựng dự thảo đề án; tập trung vào những vấn đề lớn để tập hợp các ý kiến đóng góp.

Chủ tịch nước cho rằng, 18 chuyên đề của Đề án này là những nội dung nền tảng, chuyên sâu để tổng hợp xây dựng đề cương Dự thảo Đề án "Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" với các nội dung cốt lõi, đảm bảo sát thực tiễn.

Do đó, các cơ quan chức năng được giao thực hiện các chuyên đề cần hoàn thiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước: Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các ý kiến tại cuộc làm việc đã tập trung làm rõ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan nhà nước.

Chủ tịch nước làm việc với MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 14.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung dự thảo đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Chủ tịch nước: Xây dựng tòa án phát triển hiện đại, vì nhân dân phục vụ

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, trong đó xác định rõ “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước: Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các ý kiến tại cuộc làm việc đã tập trung làm rõ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan nhà nước.

Chủ tịch nước làm việc với MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 14.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung dự thảo đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Chủ tịch nước: Xây dựng tòa án phát triển hiện đại, vì nhân dân phục vụ

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, trong đó xác định rõ “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.