Chủ tịch nước chỉ đạo nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

AN AN |

Tại Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi nhiều thông điệp, chỉ đạo quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác khí tượng thuỷ văn.

Sáng 23.3, Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ trái đất năm 2022.

Phát biểu khai mạc lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết trong những năm qua, biến đổi khí hậu, thiên tai và sự thiếu hụt về nguồn nước đã và đang là những thách thức nghiêm trọng đối với nhân loại.

Biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, thiên tai sẽ ngày càng gia tăng về cường độ và tần suất, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và sinh kế của người dân ngày càng bị đe dọa.

Ước tính kể từ năm 2008 đến nay, mỗi năm có hơn 20 triệu người trên thế giới phải rời bỏ nhà cửa do bão, lũ lụt; và một nửa dân số thế giới thiếu nước ít nhất 1 tháng mỗi năm. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trung bình mỗi năm nước ta chống chịu từ 6-7 cơn bão; những ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất,...

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu khai mạc.

Chủ đề của Ngày Nước thế giới “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”, Ngày Khí tượng thế giới “Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai” và Chiến dịch giờ Trái đất 2022 “Kiến tạo Tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ”.

"Những chủ đề năm nay có sự gắn kết chặt chẽ với nhau, qua đó kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng để tăng cường các giải pháp, xây dựng các kế hoạch, chiến lược, hành động kịp thời ngay từ bây giờ. Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, dự báo, cảnh báo sớm và trong ngắn hạn và dài hạn để bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi nhiều thông điệp, chỉ đạo quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác khí tượng thuỷ văn.

Chủ tịch nước bày tỏ lo ngại khi biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt và thiếu hụt nguồn nước đã và đang hiện hữu khắp các quốc gia, châu lục, trở thành thách thức lớn.

"Dự báo thời tiết không chỉ dừng lại ở thông tin ngày mai thế nào mà dần chuyển sang dự báo tác động lâu dài. Việt Nam là 1 trong 5 nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Người dân thường xuyên phải gồng mình chống chịu với nhiều loại thiên tai. Tôi kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế số với phát thải thấp. Các bộ, ngành địa phương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, đảm bảo quá trình chuyển đổi" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

Cũng tại lễ phát động, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường cần phát huy vai trò nòng cốt để tiếp tục xây dựng đầu tư hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dự báo cảnh báo sớm thiên tai, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời kêu gọi người dân, tổ chức xã hội hãy là chủ thể quan trọng nhất đoàn kết chung sức đồng lòng bảo đảm thành công của tiến trình ứng phó biến đổi khí hậu.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 23.3: Miền Bắc trở mưa dông, giảm nhiệt sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.3, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 12-14 độ C.

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc trở mưa diện rộng giảm nhiệt

AN AN |

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), đợt không khí lạnh sắp tràn về gây mưa và giảm nhiệt ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Tuy nhiên cường độ đợt rét này không mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Malaysia

Song Minh |

Chiều 21.3.2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaacob nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự báo thời tiết 23.3: Miền Bắc trở mưa dông, giảm nhiệt sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.3, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 12-14 độ C.

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc trở mưa diện rộng giảm nhiệt

AN AN |

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), đợt không khí lạnh sắp tràn về gây mưa và giảm nhiệt ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Tuy nhiên cường độ đợt rét này không mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Malaysia

Song Minh |

Chiều 21.3.2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaacob nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.