Chủ tịch nước: Cần lấy lại vị thế, hình ảnh của TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trách nhiệm của TPHCM là cần lấy lại vị thế, hình ảnh trên mọi phương diện.

Ngày 16.11, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 10 gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri Trần Thị Cúc (xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi) kiến nghị các bộ, ngành quan tâm đầu tư, nghiên cứu để sớm sản xuất, sử dụng vaccine nội địa nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cử tri Phan Thị Tuyết Anh (Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) bày tỏ lo lắng trước việc hiệu quả của vaccine có thể giảm theo thời gian. Do đó, cử tri mong muốn, các cơ quan sớm thực hiện tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 cho người dân.

Cử tri huyện Hóc Môn và Củ Chi cũng đề nghị Thành phố cần tiếp tục có các chính sách hỗ trợ người dân, đặc biệt người nghèo, người yếu thế. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh cũng cần được chú trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM cần tập trung vào các phần việc trọng tâm để vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

Trong đó, TPHCM cần làm tốt hơn nữa kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động, chú ý đào tạo, đào tạo lại nghề nghiệp cho người lao động.

Ngoài ra, tất cả người lao động quay lại TPHCM cần được tiêm vaccine COVID-19 kịp thời để phòng chống dịch. Thành phố cần tích cực hơn trong việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động.

"Các doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của mình với tinh thần khó khăn gấp đôi thì phải cố gắng gấp ba để vượt qua" - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu sau buổi tiếp xúc cử tri.  Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu sau buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Minh Quân

Nhận xét dịch bệnh tại TPHCM vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM cần củng cố công tác làm việc từ xa, thúc đẩy chuyển đổi số, cấp ủy, chính quyền cần nhanh nhạy hơn, làm việc liên tục hơn.

Các địa phương có quy mô lớn, lên tới trăm nghìn dân, thì y tế cơ sở, y tế cộng đồng, y tế dự phòng, y tế gia đình, trạm xá lưu động cần được quan tâm, giải quyết thấu đáo, không để tình huống xấu xảy ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trách nhiệm của TPHCM là cần lấy lại vị thế, hình ảnh trên mọi phương diện. Để làm được điều này, TPHCM nên hướng tới nền kinh tế sáng tạo, trong đó chú ý hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các cải cách sâu rộng, điều hành kịp thời.

TPHCM cũng cần tiếp tục phát huy nguồn lực trong xã hội cho phát triển; tiếp tục triển khai mạnh mẽ hiệu quả chương trình tái cấu trúc kinh tế; rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị...

Về công tác đảm bảo an sinh xã hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu quan tâm giải quyết để cung cầu đều được đảm bảo, không để người dân nào lâm vào cảnh đứt bữa.

TPHCM cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để học sinh quay lại trường, tổ chức dạy học hiệu quả. Vaccine cho trẻ em là mục tiêu lớn ngành y tế tích cực nghiên cứu xử lý chặt chẽ, an toàn. Nhà nước luôn ưu tiên nguồn vaccine cho TPHCM giúp thành phố trong thời gian ngắn đã tạo nên độ phủ 100% vào cuối năm.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND TPHCM nói về việc đưa học sinh trở lại trường

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn nghiên cứu, có thể tổ chức đưa học sinh trở lại trường ở địa bàn cấp độ dịch thấp như cấp 1, cấp 2.

Chủ tịch nước thăm hỏi, chúc mừng các Nhà giáo tại TPHCM

MINH QUÂN |

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chiều tối ngày 15.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, chúc mừng một số Nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.

Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết với bà con đồng bào Cơ Tu

Thanh Chung |

Ngày 15.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021).

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Chủ tịch UBND TPHCM nói về việc đưa học sinh trở lại trường

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn nghiên cứu, có thể tổ chức đưa học sinh trở lại trường ở địa bàn cấp độ dịch thấp như cấp 1, cấp 2.

Chủ tịch nước thăm hỏi, chúc mừng các Nhà giáo tại TPHCM

MINH QUÂN |

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chiều tối ngày 15.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, chúc mừng một số Nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.

Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết với bà con đồng bào Cơ Tu

Thanh Chung |

Ngày 15.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021).