Chủ tịch nước: Cần có cơ chế về đất đai, vốn để làm nhà ở cho công nhân

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, TPHCM dù rất cố gắng nhưng tỷ lệ nhà ở cho công nhân còn thấp. Vì vậy, trong thời gian tới cần có cơ chế về đất đai, vốn để làm nhà ở cho công nhân.

Chiều ngày 20.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc trực tiếp, đồng thời tiếp xúc trực tuyến với khoảng 700 cử tri ở 12 xã, thị trấn thuộc huyện Hóc Môn (TPHCM).

Phát biểu trước đông đảo cử tri, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự quan tâm đến TPHCM, cụ thể là về đổi mới mô hình tăng trưởng, thu hút tài năng, nhất là thúc đẩy các sáng kiến đưa TPHCM trở thành hình mẫu của cả nước, có sức cạnh tranh trong khu vực về đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài. Không chỉ so sánh với các đô thị trong nước, TPHCM cần sánh vai với các thành phố lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. TPHCM không chỉ là “hòn ngọc Viễn Đông” mà phải là “hòn ngọc tỏa sáng Viễn Đông”.

Bên cạnh quan tâm phát triển kinh tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: TPHCM cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an sinh xã hội, những tiện nghi cần thiết cho người dân. Đặc biệt là thành phố có các sáng kiến về nhà ở cho công nhân, nhà trẻ; phát triển giáo dục, chăm lo y tế cho gia đình công nhân. Chủ tịch nước đánh giá, TPHCM dù rất cố gắng nhưng tỷ lệ nhà ở cho công nhân còn thấp. Vì vậy, trong thời gian tới cần có cơ chế về đất đai, vốn để làm nhà ở cho công nhân.

Riêng đối với huyện Hóc Môn và Củ Chi, cần phải đưa hai huyện này thành đô thị sinh thái, một cực tăng trưởng mới, đối trọng với 14 quận nội thành. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ví von, TPHCM như một chiếc trực thăng hiện đại với hai cánh quạt. Một cánh quạt là khu trung tâm thành phố, duy trì động lực kinh tế quan trọng. Cánh quạt còn lại là các khu vực phía đông, đông nam, Cần Giờ và phía tây bắc với huyện Hóc Môn, Củ Chi, quận 12 đóng vai trò như các cực tăng trưởng mới.

"Nếu coi TPHCM là trực thăng hiện đại thì hai cánh quạt này phải khỏe mới đưa được TPHCM phát triển đồng đều, toàn diện. Còn nếu chỉ trung tâm thành phố phát triển thì chưa tốt" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, nguồn lực lớn nhất của hai huyện Hóc Môn và Củ Chi là đất đai, do đó, địa phương nên đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thí điểm các cơ chế khác để tạo ra nguồn thu quan trọng từ đất đai.

Đánh giá vị trí hai huyện Hóc Môn và Củ Chi là địa bàn kết nối các đô thị trong vùng TPHCM gắn với các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Chủ tịch nước yêu cầu TPHCM cần quy hoạch hai huyện trên quan điểm liên kết, phát triển vùng. Việc nhanh chóng phát triển hệ thống giao thông với các công trình trọng điểm như cao tốc TPHCM - Mộc Bài (Tây Ninh), vành đai 3, vành đai 4,… chính là sự đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn cho hai huyện Hóc Môn, Củ Chi và thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng, phát triển TPHCM và hai huyện.

Chủ tịch nước đánh giá, Khu đô thị Tây Bắc (huyện Củ Chi) sẽ là động lực chính để phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, cần thúc đẩy Khu đô thị Tây Bắc, tạo sức lan tỏa chung cho vùng. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc trong kêu gọi đầu tư.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng

MINH QUÂN |

Sáng ngày 20.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng và Di tích Nhà thương Giếng Nước (huyện Hóc Môn, TPHCM).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

KHÁNH LINH |

Sáng nay 19.5 tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã dâng hương, dâng hoa nhân dịp 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi, TPHCM

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi (TPHCM) vào ngày bầu cử 23.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng

MINH QUÂN |

Sáng ngày 20.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng và Di tích Nhà thương Giếng Nước (huyện Hóc Môn, TPHCM).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

KHÁNH LINH |

Sáng nay 19.5 tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã dâng hương, dâng hoa nhân dịp 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2021).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi, TPHCM

MINH QUÂN |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi (TPHCM) vào ngày bầu cử 23.5.