Chủ tịch nước biểu dương người cao tuổi đóng góp vào công tác chống dịch

Phạm Đông |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các thế hệ người cao tuổi ở địa phương, từ khu phố đến xã, phường, đều hăng hái tham gia đóng góp vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 thiết thực.

Ngày 29.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu người cao tuổi tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10) và Tháng hành động vì Người cao tuổi (tháng 10).

Theo TTXVN, tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là trụ cột của gia đình và xã hội Việt Nam. Trong những năm qua, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã dần khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức hội nòng cốt cho người cao tuổi cả nước, được nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc trong gần 2 năm qua, đặc biệt ở đợt dịch lần thứ tư này, các thế hệ người cao tuổi ở địa phương, từ khu phố đến xã, phường, đều hăng hái tham gia đóng góp vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 thiết thực.

"Hình ảnh những cựu chiến binh 70-80 tuổi, những cán bộ lão thành đã về hưu cần mẫn làm nhiệm vụ ở đầu ngõ, đầu hẻm, canh gác người lạ mặt ra, vào; ân cần nhắc nhở, lưu ý, quan tâm người dân, thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Nhiều cụ tích cực tham gia quyên góp từ những mớ rau, ổ trứng để ủng hộ cho những nơi khó khăn do dịch bệnh gây ra. Tấm lòng đóng góp thảo thơm của các cụ đã phát huy truyền thống dân tộc "bầu ơi thương lấy bí cùng", chia sẻ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Đó là những việc làm rất đáng trân trọng", Chủ tịch nước xúc động chia sẻ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Hội Người cao tuổi các cấp phải tiếp tục có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, hướng vào người cao tuổi; từ đó đóng góp cho phong trào địa phương, làm gương cho các cấp, ngành trên cả nước.

Hội Người cao tuổi từ Trung ương đến địa phương tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của người cao tuổi trong xây dựng gia đình văn hóa kiểu mẫu, "kính già, yêu trẻ", "tôn sư trọng đạo". Trong mỗi gia đình, dòng tộc, xóm làng, người già có vai trò "rường cột", là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo học tập.

Chủ tịch nước mong muốn các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội Người cao tuổi các cấp, các thế hệ trẻ trong gia đình có những việc làm thiết thực hơn nữa để chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần, đảm bảo đời sống người cao tuổi; xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm, ngược đãi người cao tuổi.

Chủ tịch nước tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu.
Chủ tịch nước tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu.

Trong thời gian tới, Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi, nhất là các cụ hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, ở vùng sâu, vùng xa, để không có người cao tuổi nào chịu thiệt thòi, bị "thiếu cơm, lạt muối, đứt bữa".

Ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, Chủ tịch nước giao các bộ, ngành nghiên cứu kiến nghị liên quan đến tổ chức hệ thống Hội từ Trung ương đến cơ sở; chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; tổng kết, sửa đổi Luật Người cao tuổi...

Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành y tế Việt Nam, các giáo sư, bác sĩ đầu ngành lão khoa đẩy mạnh nghiên cứu nhằm nâng cao tinh thần sống vui, sống khỏe của người cao tuổi; giải quyết các vấn đề sức khỏe cho người cao tuổi.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Những điều người cao tuổi cần lưu ý để bảo vệ mình trước dịch COVID-19

Thuỳ Dung |

Người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương trong dịch COVID-19, nên cần thiết phải đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người cao tuổi và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng nhân Ngày truyền thống Người cao tuổi

. |

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941-6.6.2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước.

Không có lương hưu, người cao tuổi sống dựa vào đâu?

Minh Hương |

Theo báo cáo vừa công bố của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) phối hợp với Đại học Justus Liebig Giessen (Đức) thì khoảng 64,4% người cao tuổi không có lương hưu và trợ cấp. Vậy khi không có lương hưu, người cao tuổi dựa vào đâu để lo cho cuộc sống khi về già?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những điều người cao tuổi cần lưu ý để bảo vệ mình trước dịch COVID-19

Thuỳ Dung |

Người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương trong dịch COVID-19, nên cần thiết phải đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người cao tuổi và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng nhân Ngày truyền thống Người cao tuổi

. |

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941-6.6.2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước.

Không có lương hưu, người cao tuổi sống dựa vào đâu?

Minh Hương |

Theo báo cáo vừa công bố của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) phối hợp với Đại học Justus Liebig Giessen (Đức) thì khoảng 64,4% người cao tuổi không có lương hưu và trợ cấp. Vậy khi không có lương hưu, người cao tuổi dựa vào đâu để lo cho cuộc sống khi về già?