Chủ tịch nghỉ hưu, Long An tạm thời khuyết vị trí Chủ tịch UBND tỉnh

Kỳ Quan |

Chủ tịch UBND tỉnh Long An đương nhiệm đã nghỉ hưu, trong khi chưa tới kỳ họp HĐND tỉnh Long An để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh thay thế, vì vậy tỉnh Long An tạm thời không có Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông tin từ UBND tỉnh Long An, theo quyết định của Ban Bí thư, ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An - được nghỉ hưu từ ngày 1.11.2020.

Tại hội nghị công bố quyết định nghỉ hưu đối với các cán bộ tỉnh Long An được tổ chức cuối tuần qua, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – ông Phạm Văn Rạnh – đã chúc mừng ông Trần Văn Cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác, đặc biệt là trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời mong rằng, ông Cần tiếp tục quan tâm, dành thời gian đóng góp trí tuệ, công sức, kinh nghiệm của mình cùng với Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Thông tin từ HĐND tỉnh Long An, dự kiến trong tháng 11 này, HĐND tỉnh sẽ có kỳ họp đột xuất để quyết định một số công việc, trong đó có xem xét bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Như vậy từ nay đến ngày HĐND tỉnh Long An họp để bầu Chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh Long An tạm thời để khuyết vị trí Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị đề nghị 3 - 4 năm tù

Kỳ Quan |

Sau 3 lần bị hoãn, trong 2 ngày 29 và 30.10, Toà án nhân dân tỉnh Long An đã xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - ông Lê Thanh Liêm.

Phung phí cơ hội, Đồng Tháp “tặng” tấm vé hạng Nhất cho Long An

ĐÌNH THẢO |

Long An đã đánh bại Đồng Tháp 1-0 ở trận “chung kết ngược” để ở lại giải hạng Nhất và “nhường” đối thủ xuống hạng Nhì.

Long An hoặc Đồng Tháp phải xuống hạng Nhì: Nỗi đau của bóng đá Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Có thành tích lẫy lừng trong quá khứ, giờ Long An hoặc Đồng Tháp sẽ phải xuống chơi ở Giải hạng Nhì 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị đề nghị 3 - 4 năm tù

Kỳ Quan |

Sau 3 lần bị hoãn, trong 2 ngày 29 và 30.10, Toà án nhân dân tỉnh Long An đã xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - ông Lê Thanh Liêm.

Phung phí cơ hội, Đồng Tháp “tặng” tấm vé hạng Nhất cho Long An

ĐÌNH THẢO |

Long An đã đánh bại Đồng Tháp 1-0 ở trận “chung kết ngược” để ở lại giải hạng Nhất và “nhường” đối thủ xuống hạng Nhì.

Long An hoặc Đồng Tháp phải xuống hạng Nhì: Nỗi đau của bóng đá Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Có thành tích lẫy lừng trong quá khứ, giờ Long An hoặc Đồng Tháp sẽ phải xuống chơi ở Giải hạng Nhì 2021.