Chủ tịch MTTQ Việt Nam chúc mừng Lễ Phật đản tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Chiều 5.5, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc, chư tăng, tăng ni phật tử tỉnh Quảng Trị nhân dịp Lễ Phật đản 2563 – Dương lịch 2019.

Đoàn công tác đã gặp gỡ Hòa thượng Thích Trí Hải - Ủy viên Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Trụ trì Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang và các chức sắc, chư tăng tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Tại đây, ông Trần Thanh Mẫn chúc các vị hòa thượng đại đức, thượng tọa cùng đồng bào trong Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị mạnh khỏe, an vui và tổ chức thành công đại lễ Phật đản năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tặng quà cho đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tặng quà cho đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TT.

Ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Quảng Trị trong việc tổ chức các hoạt động từ thiện chăm lo giúp đỡ người nghèo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đi lên. Và bày tỏ mong muốn, GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Trị sẽ phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và Nhà nước.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng 3 ngôi nhà Đại đoàn kết, mỗi ngôi nhà trị giá 40 triệu đồng cho 3 hộ gia đình khó khăn tại huyện Hải Lăng và Triệu Phong.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019

THIÊN MINH |

Ngày 27.3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng nhất để phục vụ cho Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc – Vesak 2019 sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak

HUYÊN NGUYỄN |

Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak 2019

THIÊN MINH |

Ngày 27.3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức họp chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019.