Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hoá mới được bầu là ai?

Xuân Hùng |

Chiều nay (19.7), Đại hội UBMTTT tỉnh Thanh Hoá đã bế mạc. Ngay trong kỳ họp thứ nhất, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XIV đã bầu Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng 19.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục  đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của công tác mặt trận; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động toàn dân chung sức, chung lòng, cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam đã thay mặt UBMTTQ Việt Nam, chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được của UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong tỉnh Thanh Hóa, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong nhiệm kỳ qua.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trịnh Văn Chiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà MTTQ tỉnh Thanh Hóa, các tổ chức thành viên và khối đại đoàn kết toàn dân, đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cơ bản thống nhất với phương hướng chung, phương châm đại hội: "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả", 12 chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện 5 chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã hiệp thương cử 118 vị tham gia UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; cử 11 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Trong phiên họp thứ nhất của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy (sinh ngày 22 tháng 10 năm 1974) là nữ ĐBQH Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm dạy nghề phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Bà đã trúng cử ĐBQH năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Thanh Hóa (gồm Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia, Như Xuân, Như Thanh) với tỉ lệ 73,72% số phiếu hợp lệ.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy quê xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao vai trò công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhật Hồ |

Ngày 15.7, tại Bạc Liêu, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận của Đảng đoàn khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 với các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Lại Hoa |

Sáng 24.6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Khóa 8), sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm.

Cán bộ Mặt trận phải nói đi đôi với làm

THEO TẠP CHÍ MẶT TRẬN |

Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên ngày 20.3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị người cán bộ Mặt trận phải nói đi đôi với làm, phải tiêu biểu, gương mẫu và không tham vọng làm quá nhiều việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nâng cao vai trò công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhật Hồ |

Ngày 15.7, tại Bạc Liêu, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận của Đảng đoàn khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 với các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

Lại Hoa |

Sáng 24.6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Khóa 8), sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm.

Cán bộ Mặt trận phải nói đi đôi với làm

THEO TẠP CHÍ MẶT TRẬN |

Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên ngày 20.3, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị người cán bộ Mặt trận phải nói đi đôi với làm, phải tiêu biểu, gương mẫu và không tham vọng làm quá nhiều việc.