Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Thuận Phong tha thiết xin đất để xây nhà miễn phí cho công nhân“

CAO HÙNG |

Liên tục một tháng qua, báo Lao Động đã phản ánh trường hợp hy hữu: Cty TNHH sản xuất – chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong (KCN Mỹ Tho, Tiền Giang) tha thiết xin UBND tỉnh giao (hoặc cho thuê) 1,9 ha đất để Cty đầu tư xây dựng nhà ở miễn phí cho CN.

Mới đây, chúng tôi được biết, chính quyền tỉnh Tiền Giang đang lấy ý kiến các bộ, ngành về trường hợp xây dựng nhà ở miễn phí cho CN của Cty Thuận Phong.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phạm Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT Cty Thuận Phong – cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ chính quyền tỉnh Tiền Giang đã có hành động “chung tay xây dựng nhà ở CN” trên địa bàn tỉnh…”.

Tại Cty Thuận Phong, ông Tứ đã xây dựng một nhà trẻ nuôi dạy hơn 100 con em CN, hoàn toàn miễn phí.

Ông Tứ nói: “Gần 30 năm làm DN, tôi ấp ủ 2 điều: Một là xây nhà trẻ cho con em CN. Hai là xây nhiều căn hộ cho CN ở miễn phí. Vì vậy, từ năm 2013, tôi đã có đơn xin UBND tỉnh “chia lại” 2 ha đất để xây nhà ở miễn phí cho CN ở. Nhưng tỉnh không chấp thuận".

Năm 2016, nghe tin tỉnh phê duyệt quy hoạch khu dân cư Trung An, tôi tiếp tục có đơn xin giao, hoặc thuê 1,9 ha đất trong khu quy hoạch làm nhà ở xã hội, đầu tư 80 – 100 tỉ đồng xây dựng 6 block nhà 5 tầng, với 184 căn hộ, cho CN vô ở miễn phí... Nhưng tỉnh chỉ đồng ý giao 1,1 ha”.

Có dư luận cho rằng ông ra “yêu sách”, gây “áp lực” để xin giao đất công làm nhà ở cho CN Cty Thuận Phong. Tiền Giang có hơn 4.000 DN, Cty nào cũng “yêu sách” như ông, chính quyền lấy đâu ra đất mà giao?

Ông Phạm Văn Tứ: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 của Ban chấp hành T.Ư Đảng ghi rất rõ là “khuyến khích các DN và các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở cho CN, nhất là tại các KCN”. NĐ164/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 cũng yêu cầu các địa phương phát triển nhà ở cho NLĐ ở KCN, khu kinh tế.

Hàng ngàn CN làm việc tại KCN Mỹ Tho và cụm công nghiệp Trung An vẫn phải thuê nhà trọ.

Luật Nhà ở năm 2014, có hẳn Điều 59 “Ưu đãi đối với tổ chức tự lo chỗ ở cho NLĐ”. Nhất là với DN tự đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho NLĐ của DN mình… Đặc biệt, tại Điều 6 NĐ 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 quy định rất rõ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các KCN.

Trong đó, yêu cầu các KCN như KCN Mỹ Tho, mà chưa có nhà ở cho CN, thì UBND tỉnh có trách nhiệm bổ sung quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội... Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 9.3.2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về phát triển nhà ở tỉnh, giai đoạn 2016-2020 cũng lấy các quy định trên làm nòng cốt....

Việc Cty Thuận Phong có đơn xin chia lại đất để xây nhà ở cho CN; sau đó, theo quy định chung của nhà nước, chúng tôi xin giao hoặc thuê, chứ có đòi hỏi tỉnh ưu ái riêng gì đâu, mà nói chúng tôi “yêu sách”, hay “áp lực”?  

Các CN phải sống trong cảnh chật chội, hôi hám trong nhà trọ...
Không có giường ngủ, CN phải ngủ dưới đất.

Tại khu dân cư Trung An, ngoài Cty Thuận Phong đang xin được giao hoặc thuê đất để xây dựng nhà ở miễn phí cho CN, tỉnh Tiền Giang cũng vừa chấp thuận giao 2ha đất để tổ chức CĐ xây dựng khu thiết chế cho CNLĐ. Ông cho biết ý kiến xung quanh vấn đề này?

- Tôi rất vui mừng khi biết rằng, Tổng LĐLĐ VN cũng đầu tư xây dựng khu thiết chế phục vụ cho CNLĐ ở KCN Mỹ Tho. Điều này cho thấy, việc Cty Thuận Phong tha thiết xin chính quyền tạo điều kiện xây dựng nhà ở miễn phí cho CN là phù hợp với ý tưởng của tổ chức CĐ.

Một khu nhà trọ  điển hình tại KCN Mỹ Tho.

Vì vậy, tôi đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ VN…, với kiến nghị yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang điều chỉnh lại quy hoạch khu dân cư Trung An. Theo đó, chuyển toàn bộ 18 ha khu đất trên thành khu nhà ở phục vụ CN đang làm việc tại KCN Mỹ Tho và Cụm công nghiệp Trung An.

Cơ sở nào khiến ông có kiến nghị trên, trong khi hiện nay, Tiền Giang đã quy hoạch khu đất trên là khu dân cư Trung An, với phần lớn diện tích đất là nhà ở thương mại?

- Với 4 KCN và 4 cụm công nghiệp, tổng số CN của tỉnh là 89.540 người. Riêng KCN Mỹ Tho và Cụm công nghiệp Trung An có gần 16.000 CN. Trong đó, gần 10.000 CN (60%) phải ở trọ. Mới có 2 DN lo được một số chỗ ở cho khoảng 600 CN. Còn hơn 9.000 CN đang ở trọ. Trước thực tế bức bách về chỗ ở của hàng ngàn CN như thế, UBND tỉnh Tiền Giang cần chuyển toàn bộ khu dân cư Trung An (18 ha), sau khi trừ đi 4ha xây dựng trường học, đưa toàn bộ 14ha đất còn lại vào xây dựng nhà ở cho CN.

Giấc mơ nhà ở là nhu cầu bức thiết của hàng ngàn CN tại KCN Mỹ Tho.

Việc UBND tỉnh dành 2ha đầu tiên để tổ chức CĐ làm khu thiết chế cho CNLĐ là rất tốt. Tôi nghĩ, với số diện tích đất còn lại, UBND tỉnh không xây dựng nhà ở thương mại nữa. Không chỉ Cty Thuận Phong, tỉnh mời gọi các DN khác cùng bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở miễn phí cho CN ở.

- Xin cảm ơn ông đã dành cho báo Lao Động cuộc phỏng vấn này!

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ xin đất xây nhà miễn phí cho công nhân: Bộ Xây dựng khẳng định DN được giao đất hoặc thuê đất

CAO HÙNG |

Như Báo Lao Động ngày 4.5 và 31.5 có loạt bài phản ánh: Cty TNHH sản xuất - chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong xin UBND tỉnh Tiền Giang cấp hoặc cho thuê 1,9ha đất để xây dựng nhà ở miễn phí cho 1.600 công nhân. Tuy nhiên, đến nay, nhu cầu chính đáng trên vẫn chưa được địa phương giải quyết.

Xin đất xây nhà miễn phí cho công nhân ở Tiền Giang: Doanh nghiệp sao quá nhọc nhằn?

CAO HÙNG |

Ngày 4.5, Báo Lao Động có bài phản ánh Cty TNHH Sản xuất chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong (viết tắt Cty Thuận Phong) xin UBND tỉnh Tiền Giang được giao (hoặc thuê đất) để xây dựng nhà ở miễn phí cho 1.600 công nhân (CN). Đến nay, nguyện vọng trên của Cty Thuận Phong vẫn chưa được giải quyết.

Bánh tráng đi Tây và giấc mơ nhà ở cho công nhân

CAO HÙNG |

15 năm qua, ông Phạm Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH chế biến nông sản Thuận Phong (KCN Mỹ Tho, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) - đã lặn lội đi khắp thế giới quảng bá, bán từng cái bánh tráng, cọng bún tươi, dây hủ tiếu, bánh phở…

Nhà xây xong, công nhân vô ở miễn phí

CAO HÙNG |

Không chỉ mỗi năm chế biến, xuất khẩu hàng ngàn tấn bánh tráng, bánh hỏi, hủ tiếu, bún tươi … sang Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Australia…, công ty đặc sệt “Hai Lúa” miền Tây này còn nức tiếng chăm lo đời sống cho hàng ngàn công nhân (CN). Trong hành trình thực hiện giấc mơ, tưởng chừng như xa vời - xây nhà ở miễn phí cho công nhân, có người viện đủ lý do đố kỵ, cũng phải thừa nhận ông chủ doanh nghiệp này “chăm lo cho CN thiệt”…

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Vụ xin đất xây nhà miễn phí cho công nhân: Bộ Xây dựng khẳng định DN được giao đất hoặc thuê đất

CAO HÙNG |

Như Báo Lao Động ngày 4.5 và 31.5 có loạt bài phản ánh: Cty TNHH sản xuất - chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong xin UBND tỉnh Tiền Giang cấp hoặc cho thuê 1,9ha đất để xây dựng nhà ở miễn phí cho 1.600 công nhân. Tuy nhiên, đến nay, nhu cầu chính đáng trên vẫn chưa được địa phương giải quyết.

Xin đất xây nhà miễn phí cho công nhân ở Tiền Giang: Doanh nghiệp sao quá nhọc nhằn?

CAO HÙNG |

Ngày 4.5, Báo Lao Động có bài phản ánh Cty TNHH Sản xuất chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong (viết tắt Cty Thuận Phong) xin UBND tỉnh Tiền Giang được giao (hoặc thuê đất) để xây dựng nhà ở miễn phí cho 1.600 công nhân (CN). Đến nay, nguyện vọng trên của Cty Thuận Phong vẫn chưa được giải quyết.

Bánh tráng đi Tây và giấc mơ nhà ở cho công nhân

CAO HÙNG |

15 năm qua, ông Phạm Văn Tứ - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH chế biến nông sản Thuận Phong (KCN Mỹ Tho, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) - đã lặn lội đi khắp thế giới quảng bá, bán từng cái bánh tráng, cọng bún tươi, dây hủ tiếu, bánh phở…

Nhà xây xong, công nhân vô ở miễn phí

CAO HÙNG |

Không chỉ mỗi năm chế biến, xuất khẩu hàng ngàn tấn bánh tráng, bánh hỏi, hủ tiếu, bún tươi … sang Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Australia…, công ty đặc sệt “Hai Lúa” miền Tây này còn nức tiếng chăm lo đời sống cho hàng ngàn công nhân (CN). Trong hành trình thực hiện giấc mơ, tưởng chừng như xa vời - xây nhà ở miễn phí cho công nhân, có người viện đủ lý do đố kỵ, cũng phải thừa nhận ông chủ doanh nghiệp này “chăm lo cho CN thiệt”…