Chủ tịch HĐND TPHCM: Dự án treo hàng chục năm vẫn còn

MINH QUÂN |

TPHCM - Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng, chỉ số cải cách hành chính còn thấp, công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung của TPHCM còn chậm, tình trạng dự án treo hàng chục năm vẫn còn là những mặt hạn chế của TPHCM, theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ.

Sáng ngày 6.7, HĐND TPHCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường kỳ giữa năm) để thảo luận những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 6 đến 8.7.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, GRDP thành phố 6 tháng đầu năm tăng 3,82%. Từ mức giảm sâu ở quý 3 và quý 4 của năm 2021, đến quý 1, quý 2 năm 2022 đã tăng trưởng dương lần lượt 1,88% và 5,73%.

Thu ngân sách thành phố trên 238.000 tỉ đồng, đạt 61,74 % dự toán và tăng 17,49 % so cùng kỳ.

“Những con số về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong sáu tháng đầu năm cho thấy kinh tế TPHCM phục hồi sớm hơn kỳ vọng, đem lại tín hiệu lạc quan cho sáu tháng cuối năm” – bà Nguyễn Thị Lệ nói.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Lệ, tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường, giá dầu tăng liên tục, lạm phát, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài sau hai năm đại dịch… ảnh hưởng xấu đến hoạt động phục hồi kinh tế của TPHCM, đến đời sống của người dân.

Cùng đó, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại, biến thể BA.4, BA.5 đã xuất hiện tại TPHCM, dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao so với cùng kỳ. Một số dịch bệnh mới như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính có xu hướng gia tăng tại một số nước.

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng, chỉ số cải cách hành chính còn thấp, công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung của TPHCM còn chậm, tình trạng dự án treo hàng chục năm vẫn còn.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X.  Ảnh: Minh Quân
Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X. Ảnh: Minh Quân

Trước kỳ họp diễn ra, cử tri TPHCM cũng đã gửi nhiều tâm tư, nguyện vọng đến các đại biểu HĐND TPHCM. Đáng chú ý, cử tri “điểm mặt” những công trình, dự án chậm tiến độ, đề nghị nếu không thực hiện được thì xóa quy hoạch, thu hồi, hủy bỏ dự án.

Cụ thể, tại huyện Củ Chi, đó là dự án Khu công nghiệp Đông Nam ở xã Hòa Phú, xã Bình Mỹ đã thực hiện 13 năm qua, nhưng người dân chưa được tái định cư; vòng xoay Quốc lộ 22 - Nguyễn Thị Rành kéo dài hơn 20 năm; dự án mở rộng Khu công nghiệp Tây Bắc giai đoạn 2 kéo dài gần 20 năm…

Ở Thành phố Thủ Đức là các dự án cầu Nam Lý, Tăng Long, Long Đại… đã triển khai nhưng sau đó dừng thực hiện. Ở quận Bình Thạnh là dự án bán đảo Thanh Đa kéo dài trên 30 năm, dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm cũng khiến người dân mong đợi mỏi mòn…

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, trong kỳ họp lần này, đại biểu HĐND TPHCM sẽ xem xét, quyết nghị một số nội dung tập trung đánh giá khách quan toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.

HĐND TPHCM sẽ tập trung thảo luận, xem xét các tờ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021- 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022…

Các đại biểu cũng sẽ xem xét tờ trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021- 2030, cùng nhiều tờ trình có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn tăng tốc, tạo đà tăng tốc, phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, hạ tầng giao thông.

Trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND cũng sẽ tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn đối với UBND TPHCM, Sở xây dựng, UBND quận 8 về dự án nhà ở.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu thu hồi các dự án treo để bán đấu giá

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết đang có đề án nghiên cứu đề xuất thu hồi, bán đấu giá các dự án treo lâu năm.

Cầu Long Kiểng 20 năm chưa xây xong, người dân thấp thỏm qua cầu cũ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) được phê duyệt cách đây hơn 20 năm qua nhưng tới nay mới chỉ xong vài mố trụ. Hằng ngày, người dân Nhà Bè phải đi qua cầu sắt cũ, nhỏ hẹp và xuống cấp trầm trọng.

3 cây cầu xây dang dở, chưa hẹn ngày nối nhịp ở Thành phố Thủ Đức

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long và Long Đại (Thành phố Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 1.660 tỉ đồng nhưng xây dang dở rồi “trùm mền” từ 3 - 4 năm qua do vướng mặt bằng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nghiên cứu thu hồi các dự án treo để bán đấu giá

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết đang có đề án nghiên cứu đề xuất thu hồi, bán đấu giá các dự án treo lâu năm.

Cầu Long Kiểng 20 năm chưa xây xong, người dân thấp thỏm qua cầu cũ

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) được phê duyệt cách đây hơn 20 năm qua nhưng tới nay mới chỉ xong vài mố trụ. Hằng ngày, người dân Nhà Bè phải đi qua cầu sắt cũ, nhỏ hẹp và xuống cấp trầm trọng.

3 cây cầu xây dang dở, chưa hẹn ngày nối nhịp ở Thành phố Thủ Đức

ANH TÚ - MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long và Long Đại (Thành phố Thủ Đức) có tổng mức đầu tư 1.660 tỉ đồng nhưng xây dang dở rồi “trùm mền” từ 3 - 4 năm qua do vướng mặt bằng.