Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương xin thôi nhiệm vụ vì lý do sức khỏe

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X  đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X đối với ông Phạm Văn Chánh - Chủ tịch HĐND tỉnh vì lý do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 19.10, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã họp kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), trong kỳ họp này đã tiến hành công tác nhân sự để kiện toàn bộ máy chính quyền của địa phương.

Đáng chú ý, kỳ họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X đối với ông Phạm Văn Chánh - Chủ tịch HĐND tỉnh vì lý do sức khỏe, theo nguyện vọng cá nhân.

Đây là thông tin được chú ý vì hiện ông Chánh chưa đến tuổi về hưu. Ông Phạm Văn Chánh, sinh năm 1966, quê Bình Dương, 56 tuổi. Được biết, từ tháng 8.1985 - 2015, ông Chánh công tác ở ngành công an. Từ tháng 8.2015-10.2020, ông làm Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Tháng 10.2020 – 6.2021, ông Chánh làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương.

Ngày 6.7.2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy đến nay, ông Phạm Văn Chánh mới đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương được hơn 1 năm. Sau khi cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Chánh, HĐND tỉnh Bình Dương vẫn chưa miễn nhiệm, bầu thay thế đối với chức danh chủ tịch HĐND tỉnh.

 
Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X. Ảnh: UBND BD

Cũng tại Kỳ họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X đối với ông Nguyễn Trường Giang - nguyên Phó Cục Trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương do đã chuyển công tác đến Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Đức Tài, do chuyển công tác đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Phú Hòa - nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ do nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.10.2022.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đang tuyển dụng mới gần 10.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đang tuyển dụng mới lao động phục vụ cho việc đẩy mạnh sản xuất hàng hóa dịp cuối năm. Theo thống kê sơ bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, có khoảng 30 doanh nghiệp đang tuyển dụng gần 10.000 lao động.

Trung ương cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự Tổng Kiểm toán, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Giao thông vận tải

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương 6, Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn Bộ trưởng Y tế, Giao thông vận tải.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, bổ nhiệm nhân sự UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đang tuyển dụng mới gần 10.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đang tuyển dụng mới lao động phục vụ cho việc đẩy mạnh sản xuất hàng hóa dịp cuối năm. Theo thống kê sơ bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, có khoảng 30 doanh nghiệp đang tuyển dụng gần 10.000 lao động.

Trung ương cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự Tổng Kiểm toán, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Giao thông vận tải

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương 6, Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn Bộ trưởng Y tế, Giao thông vận tải.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, bổ nhiệm nhân sự UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng Chính sách xã hội.