Chủ tịch Hà Nội: Cứ làm trong sáng thì không vấn đề gì cả

HỮU CHÁNH |

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu huyện Sóc Sơn phải quyết liệt đeo bám các vấn đề thuộc trách nhiệm với tinh thần: "Làm việc chung phải sốt sắng như việc nhà mình”, đồng thời lấy vụ bắt giữ cán bộ tham nhũng trong vụ Việt Á ra làm bài học.

Sáng 30.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Ngăn chặn tối đa việc phát tán mùi từ bãi rác Nam Sơn

Tại hội nghị, cử tri nêu về vấn đề môi trường của bãi rác Nam Sơn, để tạo điều kiện cho người dân, cử tri kiến nghị nâng mức hỗ trợ cho người dân vùng 0m - 1.000 m từ bãi rác Nam Sơn.

Cử tri cũng nêu vấn đề nước chảy từ các xe chuyên chở rác vào bãi gây ảnh hưởng cuộc sống, đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành để bảo đảm môi trường, không để nước rác chảy ra đường khi vận chuyển rác vào bãi.

Trả lời vấn đề trên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong nêu quá trình vận hành tại bãi rác Nam Sơn có gây bức xúc một số người dân khu vực.

Vì vậy, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đang tập trung quản lý tại khu tập kết, đổ rác thải; quản lý phương tiện ra vào bãi rác, nhất là xe quá khổ quá tải gây ra nước rỉ rác; xử lý nước rỉ rác tồn đọng trong bãi rác.

Theo ông Phong, hiện nay việc ngăn ngừa mùi từ bãi rác đang được xử lý bằng phủ các tấm bạt chuyên dụng, hóa chất được phép sử dụng để ngăn mùi, khử mùi tại khu vực này, tổ chức diệt ruồi trong khu chôn lấp và các khu vực xung quanh.

"Sở Xây dựng đã tổ chức đấu thầu lựa chọn được đơn vị tổ chức xử lý mùi tại khu vực bãi rác này. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp để ngăn chặn tối đa việc phán tán mùi từ bãi rác ra khu vực xung quanh…", Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói.

Để bảo đảm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, phải đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện rác Thiên Ý. Đến nay, nhà máy đã đưa lò đốt số 3 vào hoạt động, xử lý đốt rác 800 tấn rác; vào tháng 10 sẽ đưa lò đốt số 4, 5 vào hoạt động và tháng 1.2023 lò đốt số 1, 2 sẽ đi vào hoạt động.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện rác Thiên Ý, Thành phố tiếp tục triển khai các nhà máy đốt tại các khu vực khác để chia sẻ khối lượng, giảm tải cho khu vực bãi rác Nam Sơn.

Làm việc chung phải sốt sắng như việc nhà mình

Làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận, tiếp thu 10 ý kiến với 6 nội dung của cử tri huyện Sóc Sơn.

Liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như về vấn môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng... Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh mong các lãnh đạo quận, huyện, sở ngành quyết liệt đeo bám các vấn đề thuộc trách nhiệm.

"Phải quyết tâm, quyết liệt làm việc. Làm việc chung phải sốt sắng như làm việc nhà mình.

Làm phải trong sạch. Đảng, Nhà nước bắt ai cơ bản là không oan. Đều có 'leng keng, ting ting' cả. Vừa rồi COVID-19 'ting ting' nhiều lắm", ông Thanh nói.

Ông Thanh dẫn chứng với vụ Việt Á, vừa qua Ban chỉ đạo có thái độ rất rõ ràng nếu cán bộ không có mặc cả, không đòi hỏi hoa hồng, thái độ xử lý sẽ khác.

"Chúng ta cứ làm trong sáng thì không vấn đề gì cả. Còn nhỡ làm quá tay một tí bị thổi còi, chỉ là xử lý hành chính, kỷ luật thôi. Bây giờ cứ sợ, co lại hết thì ai làm...", ông Thanh nêu thêm.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo không để đứt đoạn thông tin, văn bản đi văn bản lại

Huy Hùng |

Ngày 23.9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; Đề án xây dựng huyện thành quận và giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tổng kiểm tra cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương, tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Xử lý nghiêm, triệt để tất cả các vi phạm.

Chủ tịch Hà Nội chốt ngày thông xe hầm chui Lê Văn Lương

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu liên quan quyết tâm thông xe dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 vào ngày 10.10 tới đây để đảm bảo giảm ùn tắc giao thông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo không để đứt đoạn thông tin, văn bản đi văn bản lại

Huy Hùng |

Ngày 23.9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 09 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; Đề án xây dựng huyện thành quận và giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tổng kiểm tra cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương, tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Xử lý nghiêm, triệt để tất cả các vi phạm.

Chủ tịch Hà Nội chốt ngày thông xe hầm chui Lê Văn Lương

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu liên quan quyết tâm thông xe dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 vào ngày 10.10 tới đây để đảm bảo giảm ùn tắc giao thông.