Chủ quyền biển, đảo không thể đánh đổi và không thể nhân nhượng

Vương Trần |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, không thể bị xâm phạm, không thể đánh đổi và không thể nhân nhượng.

Tối nay (20.12), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải và Triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021 với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.

Dự Lễ trao giải và triển lãm có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Cuộc thi năm nay có sự tham gia của hơn một ngàn người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, đến từ 59 tỉnh, thành phố, với gần 6.000 tác phẩm - là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lòng say nghề, yêu vẻ đẹp đất nước của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kết quả đạt được rất đáng trân trọng, thể hiện sự quan tâm, lòng nhiệt huyết của các nghệ sĩ nhiếp ảnh đối với biển, đảo của Tổ quốc.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao thưởng tới các tác giả đạt giải Nhất. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (bên phải) và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bên trái) trao thưởng tới các tác giả đạt giải Nhất. Ảnh T.Vương

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, qua cuộc thi này, lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, ý thức và trách nhiệm về độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia một lần nữa được lan tỏa, nhân lên mạnh mẽ trong tình cảm, suy nghĩ của mỗi người con đất Việt.

Những tác phẩm nghệ thuật tham dự Cuộc thi sẽ bổ sung vào “kho tàng” văn hóa, nghệ thuật của đất nước, nâng cao đời sống tinh thần người dân, “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, không thể bị xâm phạm, không thể đánh đổi và không thể nhân nhượng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực còn diễn biến nhanh chóng, phức tạp, bảo vệ chủ quyền biển, đảo phải thực sự trở thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân Việt Nam.

Ông đề nghị lan tỏa giá trị các tác phẩm trong đời sống văn hóa - tinh thần của Nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tác phẩm ảnh đơn đạt giải Nhất của tác giả
Tác phẩm ảnh đơn đạt giải Nhất của tác giả Từ Thế Duy.

Tại Cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức đã chọn ra hơn 121 tác phẩm vào vòng chung khảo; đã tôn vinh và trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm là ảnh đơn/bộ ảnh xuất sắc nhất tại Lễ trao giải.

Theo đó, 2 tác phẩm đạt giải Nhất đó là tác giả Từ Thế Duy (Kiên Giang) với tác phẩm ảnh đơn "Xóm biển Tuy Phong" và tác giả Lê Châu Đạo (Phú Yên) với tác phẩm ảnh bộ "Phong cảnh dọc bờ biển Phú Yên".

Ông Huỳnh Tấn Việt và ông Lê Quốc Minh trao thưởng cho các tác giả đạt giải Nhì cuộc thi. Ảnh T.Vương
Ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao thưởng cho các tác giả đạt giải Nhì cuộc thi. Ảnh T.Vương

Ban Tổ chức cũng cho biết, Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức sẽ diễn ra định kỳ 2 năm/lần với nhiều chủ đề, mở ra không gian sáng tạo cho đội ngũ các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước cùng tham gia.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Các địa phương đóng góp lớn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

Khánh Minh |

Các địa phương Việt Nam đóng góp quan trọng trong thành công của công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới lãnh thổ - theo Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, an toàn biển, đảo

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Chiều ngày 11.12, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2019 - 2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” và sơ kết 2 năm phối hợp thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đại tá Đỗ Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng chủ trì Hội nghị.

Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngày 8.12, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Các địa phương đóng góp lớn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

Khánh Minh |

Các địa phương Việt Nam đóng góp quan trọng trong thành công của công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới lãnh thổ - theo Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, an toàn biển, đảo

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Chiều ngày 11.12, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2019 - 2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” và sơ kết 2 năm phối hợp thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Đại tá Đỗ Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng chủ trì Hội nghị.

Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngày 8.12, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”.