Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói về quy trình phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế

Đặng Chung |

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, sau khi Thủ tướng chọn được người phù hợp làm Bộ trưởng Bộ Y tế và đề nghị Quốc hội phê chuẩn, thì lúc đó Quốc hội sẽ thực hiện các quy trình phê chuẩn với chức danh này.

Chiều ngày 27.11, tại nhà Quốc hội, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khoá XIV.

Tại họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến một số vấn đề trong các báo cáo về phát triển kinh tế- xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động (sửa đổi); công tác nhân sự đối với việc phân công phụ trách Bộ Y tế; ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong việc hỗ trợ hoạt động của các đại biểu Quốc hội…

Liên quan đến vấn đề nhân sự của Bộ Y tế sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến rời "ghế nóng", Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội chỉ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về vấn đề này.

Khi nào Thủ tướng chọn được người phù hợp làm Bộ trưởng và đề nghị Quốc hội phê chuẩn thì lúc đó Quốc hội sẽ thực hiện quy trình phê chuẩn, chứ Quốc hội không quyết định bầu nhân sự này.

Cũng theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, vừa qua Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên ban cán sự Đảng Chính phủ, kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, chịu trách nhiệm phụ trách Bộ Y tế.

Còn thời gian thực hiện bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ do Chính phủ đề xuất.

Trước đó, ngày 22.11, trong chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1.8.1959; quê quán xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; là tiến sĩ y khoa, phó giáo sư; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011 đến tháng 11.2019. Bà là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ hiện nay.

Ngày 4.7.2019, Bộ Chính trị trao quyết định bổ nhiệm bà làm Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội thông qua việc không còn Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Đặng Chung |

Chiều 27.11, với 392/447 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 81,16% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

"Đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước là "anh em" với tham nhũng đất đai"

Đặng Chung |

Chỉ ra thực trạng của việc vi phạm trật tự xây dựng diễn ra tràn lan, không có ai chịu trách nhiệm, đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt (Đoàn Gia Lai) cho rằng điều này dẫn đến hệ lụy là nhiều cử tri cho rằng “lĩnh vực đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước là anh em song sinh với tham nhũng trên lĩnh vực đất đai”.

Chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 22.11, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Quốc hội thông qua việc không còn Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Đặng Chung |

Chiều 27.11, với 392/447 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 81,16% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

"Đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước là "anh em" với tham nhũng đất đai"

Đặng Chung |

Chỉ ra thực trạng của việc vi phạm trật tự xây dựng diễn ra tràn lan, không có ai chịu trách nhiệm, đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt (Đoàn Gia Lai) cho rằng điều này dẫn đến hệ lụy là nhiều cử tri cho rằng “lĩnh vực đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước là anh em song sinh với tham nhũng trên lĩnh vực đất đai”.

Chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Chiều 22.11, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định bằng hình thức bỏ phiếu kín.