Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nói về 2 “món nợ” đối với dân

Phạm Đông |

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV đã thành công. Tuy nhiên, với cá nhân ông, làm đại biểu Quốc hội và là đại biểu do cử tri bầu ra nên ông thấy còn nợ dân.

"Là đại biểu do cử tri bầu ra tôi thấy còn nợ dân"

Phát biểu tại phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15.3, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV đã thành công. Đây là mục đích vươn tới của mỗi tập thể, cá nhân trong lịch sử.

Theo ông Giàu, trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã thông qua 9 điều ước quốc tế. So với nhiệm kỳ trước, khoá XIII chỉ thông qua 5 điều ước quốc tế. 9 điều ước quốc tế lần này có vai trò quan trọng với đất nước.

Ông cho biết, nước ta đã hội nhập nhanh hơn, hiệu quả hơn. Các hoạt động song phương của đối ngoại Quốc hội cũng để lại ấn tượng sâu sắc, có nhiều kết quả.

Do đây là phiên họp cuối cùng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, ông Giàu cho biết: “Thực sự cá nhân tôi làm đại biểu Quốc hội, là đại biểu do cử tri bầu ra, tôi thấy còn nợ dân”.

Theo ông Giàu, điều ông thấy nợ lớn nhất là với nông nghiệp, nông thôn. Trong đó là câu chuyện được mùa, mất giá của nông dân, khi khắc phục được một sản phẩm nhưng sau đó một sản phẩm khác lại rơi vào câu chuyện được mùa, mất giá. Ông Giàu lấy ví dụ năm nay được giá lúa thì giá xoài không được. Suốt năm 2019, giá cá không được. Do đó, đây chính là điều ông Giàu băn khoăn nhất, thấy nợ nhiều nhất.

Về “món nợ” thứ 2, ông Giàu cho biết, là cơ sở hạ tầng giao thông của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có An Giang hiện nay đã quá tụt hậu, quá tải. Ông Giàu cũng mong 2 dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Cần Thơ - Châu Đốc sẽ sớm triển khai như kế hoạch. Đồng thời, ông Giàu cũng kiến nghị sớm đầu tư đường sắt từ TPHCM - Cần Thơ để giúp Đồng bằng sông Cửu Long tăng khả năng cạnh tranh, giúp vận chuyển hàng hoá, giảm giá thành hàng hóa và giảm tải cho đường bộ.

Ông Giàu cũng kiến nghị Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ khai thác các hiệp định thương mại tự do mà Quốc hội khoá XIV đã phê chuẩn, thông qua.

“Quốc hội khóa mới cần quan tâm và tập trung giám sát để Chính phủ triển khai khai thác hiệu quả các hiệp định này để người dân thụ hưởng các thành quả của các hiệp định này”, ông Giàu nói.

Một nhiệm kỳ thành công

Nêu ý kiến sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh 2 báo cáo tóm tắt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

"Để đánh giá một cách khái quát nhất thì tôi thấy đây là một nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Rất trọn vẹn, 11 kỳ họp, hàng tháng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đều họp và thậm chí họp đột xuất để giải quyết các vấn đề đột xuất của đất nước để bảo đảm cho sự vận hành của Nhà nước" - Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ qua, tính dân chủ được phát huy rất mạnh mẽ; nhưng dân chủ trong kỷ cương theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Mở rộng dân chủ từ thảo luận sang tranh luận. Cách thể hiện ý kiến tranh luận rõ ràng, có chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo điều kiện cho các đại biểu.

Điều này đã tạo không khí hội trường cởi mở, phản biện và ý kiến phân tích của đại biểu, các cơ quan rất sâu sắc. Đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm.

"Đó là hơi thở cuộc sống mà chúng ta bắt gặp trong những lần tiếp xúc cử tri, trong hoạt động thường xuyên của các cơ quan Quốc hội. Mục đích yêu cầu của cơ quan dân cử là phải gắn với dân, nói tiếng nói của dân, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tùng Giang |

Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có 30 hồ sơ người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội: Quốc hội đã đi đến cùng các vấn đề được giám sát

Phạm Đông |

Sáng 15.3, tại Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng

Phạm Đông |

Sáng 15.3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 54.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Hà Nội: Tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tùng Giang |

Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có 30 hồ sơ người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội: Quốc hội đã đi đến cùng các vấn đề được giám sát

Phạm Đông |

Sáng 15.3, tại Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng

Phạm Đông |

Sáng 15.3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 54.